Tổng thống Zelensky: Ukraine quyết giữ ‘pháo đài’ Bakhmut càng lâu càng tốt, chờ tiếp viện phương Tây

Tổng thống Zelensky: Ukraine quyết giữ ‘pháo đài’ Bakhmut càng lâu càng tốt, chờ tiếp viện phương Tây

05/02/2023 06:25 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ chiến đấu để giữ vững thị trấn “pháo đài” Bakhmut ở miền đông càng lâu càng tốt, đồng thời kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa để giúp Kyiv đẩy lực lượng Nga ra khỏi khu vực Donbass.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 3.2 tuyên bố rằng Ukraine sẽ chiến đấu để giữ vững thị trấn "pháo đài" Bakhmut ở miền đông càng lâu càng tốt, đồng thời kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa để giúp Kyiv đẩy lực lượng Nga ra khỏi khu vực Donbass.

Ông Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo với các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) sau hội nghị thượng đỉnh ở Kyiv rằng "Không ai bỏ Bakhmut. Chúng tôi sẽ chiến đấu lâu nhất có thể. Chúng tôi coi Bakhmut là pháo đài của mình".

"Nếu (nguồn cung) vũ khí được tăng nhanh, đặc biệt là vũ khí tầm xa, chúng tôi không những sẽ không rời Bakhmut mà còn bắt đầu giải phóng Donbass".

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ chiến đấu để giữ ‘pháo đài’ Bakhmut càng lâu càng tốt - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bắn pháo tự hành 2S7 Pion về phía các vị trí của Nga trên tiền tuyến gần Bakhmut ở vùng Donetsk (Ukraine), ngày 24.1.2023

REUTERS

Thị trấn Bakhmut đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến, khi Ukraine quyết kiệt kháng cự còn Nga cố gắng lấy lại động lực chiến trường.

Các quan chức Nga cho biết các lực lượng nước này đang bao vây Bakhmut từ nhiều hướng và tìm cách giành quyền kiểm soát tuyến đường tiếp tế trọng yếu cho lực lượng Ukraine ở đây.

Tổng thống Ukraine cho biết Nga sẽ tiếp tục đẩy mạnh giao tranh ở phía đông nhưng các lực lượng Ukraine sẽ có thể cầm cự cho đến khi có thêm vũ khí phương Tây đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.