Tổng thư ký NATO bị giời leo

09/06/2022 19:40 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã được chẩn đoán mắc bệnh zona (giời leo) và phải làm việc tại nhà.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

reuters

Reuters dẫn lời một quan chức NATO ngày 9.6 cho biết Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã được chẩn đoán mắc bệnh zona (hay còn gọi là giời leo) và do đó sẽ chủ trì từ xa các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trực tiếp ở Đức và Romania.

"Tổng thư ký sẽ thực hiện chuyến thăm tới Đức và Romania theo kế hoạch của mình qua hình thức trực tuyến thay vì trực tiếp", quan chức này cho biết.

"Ông ấy đã được chẩn đoán mắc bệnh zona, vốn có thể xảy ra sau khi mắc Covid-19, và hiện làm việc tại nhà", quan chức trên nói thêm.

Ông Stoltenberg có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào giữa tháng 5. Vào thời điểm đó, người phát ngôn của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu cho biết ông Stoltenberg có chỉ có những triệu chứng nhẹ và đã làm việc tại nhà.

Trước khi tình hình sức khỏe được xác nhận, ông Stoltenberg có lịch hẹn gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin vào ngày 9.6 và tham dự một cuộc họp với các nhà lãnh đạo của Romania, Ba Lan và Hungary tại Bucharest vào ngày 10.6.

Giời leo là bệnh viêm dây thần kinh do virus nhóm Herpes gây ra. Bệnh có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể con người nhưng thường gặp nhất là ở vùng liên sườn, gần tai và đùi trong. Người bệnh thường xuất hiện mụn nước ở vùng nhiễm bệnh và phải chịu đau đớn kéo dài từ 6 tháng đến vài năm. Giời leo là bệnh không lây lan, nhưng virus gây bệnh giời leo có thể truyền sang những người chưa từng bị thủy đậu và chưa chích vắc xin ngừa thủy đậu.

Đại sứ NATO: Không có kế hoạch gửi máy bay F-16 cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.