Top 5 ngành hàng Việt Nam bán chạy trên Amazon

27/10/2022 15:45 GMT+7

Các sản phẩm thuộc ngành hàng đồ gia dụng, may mặc, tiện ích gia đình... có xuất xứ Việt Nam đang được người dùng quốc tế ưa chuộng trên Amazon .

Những thống kê mới về kết quả hoạt động xuất khẩu trên Amazon năm 2022 cho thấy bức tranh sáng màu với tiềm năng lớn của thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới trong giai đoạn "bình thường mới" của Việt Nam, đặc biệt ở thời kỳ phục hồi hậu Covid-19.

Đồ gia dụng, thủ công mỹ nghệ vẫn là thế mạnh của Việt Nam trên sàn Amazon

anh quân

Cụ thể, kết quả khảo sát trong vòng 12 tháng (từ 1.9.2021 đến 31.8.2022) do Amazon Global Selling (AGS) công bố ngày 27.10 cho thấy các đối tác bán hàng Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên Amazon, một trong những nền tảng TMĐT lớn nhất thế giới. Doanh thu từ xuất khẩu thương mại điện tử B2C tại Việt Nam được dự kiến sẽ tăng hơn 20% mỗi năm, trích dữ liệu báo cáo AlphaBeta mới đây.

Gần 10 triệu sản phẩm Made-in-Vietnam được bán ra cho khách hàng Amazon trên toàn cầu. Bất chấp những thách thức lớn từ đại dịch và sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, số lượng các nhà bán hàng Việt Nam trên nền tảng này vẫn tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Top 5 ngành hàng bán chạy nhất của các doanh nghiệp Việt Nam trên Amazon bao gồm: Dụng cụ nhà bếp, Đồ gia dụng, May mặc, Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cá nhân, Tiện ích gia đình.

Các thị trường quốc tế dành cho nhà bán hàng Việt Nam khá phong phú, từ khu vực Bắc Mỹ (gồm Mỹ, Canada, Mexico), châu Âu (8 nước: Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thuỵ Điển) và một số quốc gia khác như Úc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út... Tổng dân số lên tới hơn 2 tỉ người với hàng tỉ lượt truy cập vào Amazon mỗi năm.

Bà Lại Việt Anh - Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (iDEA, Bộ Công thương) nhận định: "TMĐT Việt Nam đang đạt mức phát triển cực kỳ khả quan. Trải qua 2 năm chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, TMĐT là điểm sáng lạc quan cho bức tranh kinh tế Việt Nam, là 1 trong những lĩnh vực tăng trưởng với 2 con số".

Lãnh đạo của iDEA nhấn mạnh sau Covid-19, TMĐT đang phục hồi và dự kiến đạt tăng trưởng 25 - 28% trong năm nay. Hiện tại, TMĐT Việt Nam xếp thứ 3 ở khu vực và đang tăng trưởng nhanh hàng đầu tại Đông Nam Á, đồng thời thuộc Top 10 quốc gia có tốc độ phát triển lĩnh vực này nhanh nhất thế giới.

Phát biểu tại sự kiện "Amazon Week 2022: Hội nghị TMĐT xuyên biên giới" với chủ đề "Dám mơ lớn" tổ chức tại Hà Nội sáng 27.10, ông Gijae Seong - Giám đốc điều hành AGS Việt Nam đánh giá: "Với những lợi thế sẵn có như chính sách quốc gia hỗ trợ mạnh mẽ cho xuất khẩu, năng lực sản xuất dồi dào, TMĐT phát triển nhanh chóng... Việt Nam đang ở giai đoạn vàng để cất cánh xuất khẩu online". Ông cho biết thêm AGS đã đề ra chiến lược 2023 để đồng hành cùng các nhà sản xuất, thương hiệu, doanh nhân Việt Nam trên mọi giai đoạn của hành trình xuất khẩu, cùng tạo ra một nền kinh tế TMĐT xuyên biên giới có tác động sâu rộng, phát triển bền vững tại thị trường 100 triệu dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.