Đà Nẵng: Truy sát bạn nhậu để 'mi biết ta là ai', lãnh án giết người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/04/2022 08:06 GMT+7

Chiều tối 25.4, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người chỉ vì mâu thuẫn trong lúc mời bia.

HĐXX tuyên phạt Trần Văn Vinh (28 tuổi) và Nguyễn Chí Nghĩa (26 tuổi) cùng 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Phúc (24 tuổi, cùng ngụ P.Mân Thái) 8 năm tù, Trần Văn Lanh (35 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, cùng Q.Sơn Trà) 7 năm tù, cùng tội giết người.

Rủ nhau chém người trả thù vì mâu thuẫn khi mời bia

Theo cáo trạng, tối 24.12.2020, nhóm Vinh gồm 10 người ăn nhậu trên đường Morrison (Q.Sơn Trà) thì giữa Vinh và Bùi Lê Anh Trí (25 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) mâu thuẫn về chuyện mời bia.

Các bị cáo trước tòa

nguyễn tú

Sau khi tính tiền, Phan Văn Long (26 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) khoác vai Vinh nói về chuyện mâu thuẫn nhưng Vinh hất tay và đấm vào mặt Long. Trí thấy vậy liền đập vỏ chai bia vào đầu Vinh, gây thương tích.

Vinh bỏ chạy về quán nhậu của Lanh (anh ruột Vinh) gần đó, gọi Phúc, Nghĩa mang dao đi trả thù.

Phúc lái ô tô chở cả nhóm quay lại quán nhậu đường Morison. Vinh cầm 2 vỏ chai bia đập vào đầu Long, Huỳnh Văn Vũ (28 tuổi, ngụ Đắk Lắk) không liên quan vụ việc nhưng ngồi cùng bàn Long cũng bị Nghĩa cầm dao chém trúng sườn và đùi.

Sau đó, cả nhóm truy sát Trí. Vinh bắt được, đấm đá liên tiếp vào người Trí và nói: "Bây giờ mi biết ta là ai chưa?”. Nghĩa chém 2 nhát vào đầu và tay còn Phúc dùng gậy sắt đánh vào chân Trí. Hậu quả, Trí thương tích 7%, Vũ thương tích 4%.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội giết người. Trong các bị cáo, Nghĩa có nhân thân xấu với tiền sự sử dụng trái phép ma túy, cố ý gây thương tích…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.