TP.Hải Phòng: Chủ tịch nước chúc tết gia đình người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo

Lê Tân
Lê Tân
26/01/2022 14:05 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tận tay quà và gửi lời chúc tết đến gia đình người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo và người lao động tại TP.Hải Phòng.

Sáng 26.1, tại Trung tâm hội nghị TP.Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, tặng quà và chúc tết các gia đình người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo và người lao động gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết các đối tượng chính sách tại Hải Phòng

Đàm Thanh

Tại hội nghị, 100 đối tượng chính sách và người lao động đã được Chủ tịch nước đích thân hỏi thăm và trao tận tay quà tết.

Trước đó, 906 Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh và 44.185 gia đình liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ ở TP.Hải Phòng cũng đã được Chủ tịch nước tặng quà tết.

Toàn bộ các phần quà với tổng trị giá 13,8 tỉ đồng đã được các cấp của TP.Hải Phòng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước gửi tới từng hộ gia đình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt hôm nay, Chủ tịch nước đã gửi tới các hộ gia đình, đối tượng chính sách và người lao động lời chúc mừng Xuân mới chân tình, sâu sắc nhất.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với truyền thống tương thân tương ái, mỗi dịp Tết đến Xuân về, địa phương đều đã chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… để mọi người mọi nhà đều có tết đầm ấm, vui vẻ. Chủ tịch nước hoan nghênh MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ đã sớm có kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc hỗ trợ tích cực các hộ nghèo, công nhân, người lao động, nạn nhân chất độc da cam… có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước để mọi người dân đều có tết, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch nước của đánh giá cao TP.Hải Phòng khi đã chuẩn bị chăm lo tết chu đáo cho người dân thành phố. Được biết, nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Hải Phòng đã tặng 46.000 gia đình có công với cách mạng 4,7 triệu đồng và phần quà 300.000 đồng; tặng 8.700 hộ nghèo 1,6 triệu đồng/hộ, tặng 14.300 hộ cận nghèo 1,4 triệu đồng/hộ và tặng 1.100 đối tượng bảo trợ xã hội 1 triệu đồng/người. Tổng kinh phí TP.Hải Phòng dùng để tri ân và tặng quà tết là 265 tỉ đồng.

Đối với người lao động ở TP.Hải Phòng, các doanh nghiệp đã thưởng tết ở mức 7,5 triệu đồng/người và hỗ trợ tiền về quê ăn tết từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/người.

Cũng trong sáng 26.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Nhà máy sản xuất ôtô Vinfast và tặng quà, chúc tết người lao động tại đây.

Trước đó, vào chiều qua (25.1), tại tỉnh Hải Dương, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã trao quà tết và động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại chương trình, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, chủ trương của Đảng, Nhà nước là luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho nhân dân, để làm sao cho người dân ngày càng được cải thiện về đời sống vật chất và tinh thần. Phó thủ tướng đã trao gần 400 suất quà cho người nghèo, gia đình gặp khó khăn do đại dịch của 12 huyện, thị tỉnh Hải Dương; trao 200 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hải Dương.

Theo ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Hải Dương đã bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, bệnh nhân phong, gia đình các chiến sĩ đang đóng quân tại hải đảo, các cơ sở trợ giúp xã hội với tổng số tiền gần 49,5 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.