TP.HCM chiều tối mưa to khu trung tâm, dự báo một số tuyến đường có thể ngập

02/06/2022 16:03 GMT+7

Lúc 15 giờ 40 phút, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, khu vực trung tâm TP.HCM đang có mưa to, dự kiến kéo dài đến khoảng 17 giờ có thể gây ngập một vài tuyến đường trũng, thấp.

Trao đổi nhanh với PV Thanh Niên lúc 15 giờ 40 phút, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện TP.HCM đang có mưa to ở một số quận trung tâm. Lượng mưa dự báo từ 30 - 50mm.

Dự báo sau 1 - 2 tiếng, một vài tuyến đường trũng, thấp có thể bị ngập nước. Vì mưa gần giờ tan tầm nên còn có thể gây kẹt xe khi nước rút không kịp ở những tuyến đường ngập cục bộ.

Ông Quyết lưu ý thêm, trận mưa này không có nguy cơ gió giật, nhưng vẫn cảnh báo sét, nhất là sét lan truyền gây hỏng thiết bị điện. Do đó, người dân cần rút phích cắm các thiết bị điện ra khỏi ổ điện để đề phòng sự cố.

Trước đó, một số tỉnh khác Nam bộ như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai cũng có mưa vừa, mưa to.

Mưa to chiều nay có thể gây ngập một số tuyến đường ở TP.HCM

nhật thịnh

Tính đến 14 giờ 40 phút, lượng mưa đo được tại: Dĩ An 24,2mm, Tân Uyên 14,6mm (Bình Dương), Biên Hòa 63mm, Thống Nhất 24mm.

Tại TP.HCM từ 7 giờ đến 11 giờ trời nắng gián đoạn, không mưa. Từ 11 giờ đến 14 giờ, có mưa rào và giông rải rác ở phía bắc và trung tâm, phía nam mưa vài nơi.

Sau 14 giờ mưa tạm ngớt, đến khoảng 14 giờ 40 phút có mây giông di chuyển từ Long An, Tây Ninh sang và tiếp tục gây mưa cho khu vực phía bắc, phía nam và trung tâm TP.

"Rãnh thấp nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục mở rộng dần về phía Đông bị nén về phía nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc. Gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình, trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu rút ra phía đông. Khi các hệ thống này tương tác nhau sẽ tạo ra những nhiễu động, hội tụ ẩm, nên gây mưa chiều nay", ông Lê Đình Quyết giải thích.

Người dân TP.HCM vất vả vì nhiều tuyến đường trung tâm thành sông sau trận mưa lớn

Dự báo trong 24 giờ tới, thời tiết Nam bộ: mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Đêm nay có mưa rào và giông vài nơi. Từ buổi sáng đến trưa có thể xuất hiện mưa sớm ở một số tỉnh thành tuy nhiên diện mưa chỉ khoảng 1/3 diện tích, dần về chiều và tối mưa gia tăng, khu vực có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong cơn giông cần hết sức đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, người dân cũng cần đề phòng ngập úng cục bộ do mưa lớn ở các khu vực trũng, thấp, đô thị.

Dự báo đến ngày 4.6, mưa giông còn xảy ra trên ½ diện tích, có nơi mưa vừa, mưa to. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn giông. Từ ngày 5.6 mưa có xu hướng giảm dần. Khả năng Nam bộ có một thời kỳ giảm hẳn mưa từ ngày 7 - 11.6, nhiệt độ có xu hướng tăng, có nơi có nắng nóng trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.