TP.HCM: Gần 50 giáo viên hỗ trợ tiêm vắc xin cho hơn 300 học sinh lớp 12

Bích Thanh
Bích Thanh
27/10/2021 14:13 GMT+7

Sau khi học sinh lớp 12 tại huyện Củ Chi tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong sáng nay (27.10), 310 học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1) cũng được tiêm theo quy định vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Học sinh lớp 12 của Q.1 tiêm vắc xin phòng Covid-19

ĐÀO NGỌC THẠCH

Những học sinh đầu tiên ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19, mong sớm trở lại trường

Trường THPT Lương Thế Vinh chia thành 8 ca tiêm ứng với 8 lớp 12 và mỗi ca chênh nhau 30 phút. Khi vào trường, học sinh thực hiện lần lượt các thao tác như khai thông tin, khám sàng lọc, tiêm vắc xin phòng Covid-19 và chờ sau tiêm.

Học sinh khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin

Đào ngọc thạch

Trong ngày tiêm đầu tiên, trường này huy động gần 50 giáo viên, nhân viên của trường tham gia công tác hỗ trợ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bên cạnh đó, trường phân công giáo viên chủ nhiệm của từng lớp đón học sinh để theo dõi và quản lý việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh của lớp mình.

Tường Vi và ba khai thông tin chuẩn bị tiêm

Đào Ngọc thạch

Trong lúc đang chờ đến lượt tiêm, học sinh Nguyễn Tường Vi, lớp 12A1 Trường THPT Lương Thế Vinh, cho biết em và các bạn cùng lớp đều mong được tiêm vắc xin để sớm được đi học trở lại. Cũng như các bạn, Vi mong được học trực tiếp để tiếp nhận kiến thức hiệu quả hơn học trực tuyến.

Anh Nguyễn Tường Long, phụ huynh học sinh, cho biết trước khi đưa con đi tiêm đã dặn dò kỹ lưỡng những hướng dẫn và lưu ý của bác sĩ về việc tiêm vắc xin cho học sinh. "Tôi dặn con chú ý đến phản ứng của cơ thể để báo cho ba mẹ hỗ trợ kịp thời", anh Long nói.

Trong chiều hôm nay có 310 học sinh tiêm vắc xin tại trường

ĐÀO NGỌC THẠCH

Bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, cho biết ngay sau khi nhận thông báo từ cơ quan y tế về việc tổ chức tiêm cho học sinh, trong tối ngày 26.10, nhà trường đã sinh hoạt trực tuyến với toàn bộ phụ huynh học sinh lớp 12.

Ban Giám hiệu thông báo về kế hoạch tiêm, trả lời những thắc mắc và băn khoăn của phụ huynh học sinh. Bà Tâm cũng cho hay, qua sinh hoạt với phụ huynh thì có một số học sinh đang về quê, chưa trở lại thành phố vì vậy nhà trường đã thông báo học sinh có thể tiêm vào những ngày sau với học sinh các khối lớp còn lại.

Phụ huynh mừng ngủ không được, dậy sớm đưa con đi tiêm vắc xin Covid-19

Theo kết quả thống kê của Sở GD-ĐT về ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh tiêm vắc xin, có 655.715 phụ huynh học sinh trong tổng số 711.702 phụ huynh đồng thuận, chiếm tỷ lệ 92,13%. Trong đó, Q.1 có 24.721 học sinh trong độ tuổi và có 22.832 phụ huynh học sinh đồng thuận, chiếm tỷ lệ 92,36%. Còn thống kê theo độ tuổi, đối với lớp 12 toàn TP thì có 72.171 trong tổng số 80.562 phụ huynh đồng thuận cho con tiêm vắc xin phòng Covid-19, chiếm tỷ lệ 89,58%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.