TP.HCM hướng dẫn các yêu cầu, thủ tục để Việt kiều về quê ăn tết

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
09/01/2022 15:03 GMT+7

Tại chương trình 'Dân hỏi - Chính quyền trả lời', cử tri đặt câu hỏi: Hiện nay, chính quyền mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ, vậy người thân ở nước ngoài muốn về quê ăn tết dịp này thì cần thủ tục gì?

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” do thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM, Sở TT-TT TP.HCM tổ chức với chủ đề “Tết Nhâm Dần 2022 - An toàn, tiết kiệm, nghĩa tình” vừa diễn ra sáng nay 9.1. Đây cũng là số đầu tiên trong năm 2022.

Việt Kiều về quê ăn Tết Nguyên đán 2022 tuân thủ quy trình 5 bước

đậu tiến đạt

Tại chương trình, cử tri Hoàng Thị Lợi (ngụ Q.1) đặt câu hỏi: Hiện nay, chính quyền mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ (chuyến bay thương mại), vậy nếu có người thân ở nước ngoài muốn về dịp tết này thì cần những thủ tục gì?

Giải đáp, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết từ ngày 1.1, Chính phủ đã cho phép TP.HCM tiếp nhận các chuyến bay thường lệ về Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Với hành khách chuẩn bị nhập cảnh vào TP.HCM, có thể tạm chia ra làm hai giai đoạn: trước và sau khi nhập cảnh.

Trước nhập cảnh, hành khách lưu ý cần xét nghiệm RT-PCR âm tính có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ở nước sở tại (thời hạn trong vòng 72 giờ, nếu trẻ em dưới 2 tuổi thì không cần giấy xét nghiệm), khai báo y tế, xác nhận tiêm đầy đủ vắc xin nếu đã tiêm đầy đủ (nếu F0 khỏi bệnh thì cần có giấy xác nhận trong vòng 6 tháng).

Khi nhập cảnh, phải thực hiện theo các bước mà UBND TP.HCM đã công bố vào cuối tháng 12.2021 (Công văn 4519/2021 của UBND TP.HCM) về quy trình giám sát quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh sau khi xuất hiện nhiều ca mắc biến chủng Omicron).

Chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" trực tiếp sáng 9.1

Cụ thể, bước 1, ngay khi đáp xuống sân bay, hành khách cần tạo "Mã QR cá nhân" trong ứng dụng PC Covid. Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất chịu trách nhiệm bố trí khu vực riêng với đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ người nhập cảnh tạo “Mã QR cá nhân” ngay tại sân bay.

Bước 2, tại sân bay sẽ tổ chức test nhanh cho tất cả hành khách nhập cảnh. Hành khách sử dụng “Mã QR cá nhân” để cung cấp thông tin cho đơn vị xét nghiệm.

Nếu test nhanh dương tính thì hành khách sẽ được tiếp tục xét nghiệm RT-PCR và chuyển về Bệnh viện dã chiến số 12 của TP.HCM để tiếp tục bước giải trình tự gien, xác định biến chủng.

Nếu test nhanh âm tính, bước 3, hành khách sẽ được hướng dẫn về nơi cư trú đã đăng ký trước đó. Nếu hành khách di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì cần hạn chế tiếp xúc, đỗ dọc đường, đảm bảo các biện pháp 5K.

Bước 4, khi về đến nơi cư trú, người dân sẽ được địa phương tiếp nhận, giám sát, theo dõi. Bước 5, trường hợp người đã tiêm vắc xin đủ liều thì chỉ cần theo dõi sức khỏe 3 ngày tại nơi cư trú, đến ngày thứ 3 nếu âm tính thì tiếp tục theo dõi 11 ngày (để đủ 14 ngày), nếu dương tính sẽ xử lý tiếp. Trường hợp chưa tiêm đủ mũi vắc xin thì phải cách ly tại nhà 7 ngày, địa phương sẽ làm xét nghiệm trong ngày 3 và 7

TP.HCM có ca nhiễm Covid-19 biến thể Omicron thứ 12

Tại chương trình, đại diện các sở ban, ngành TP.HCM đã giải đáp một số vấn đề thắc mắc của cử tri liên quan công tác phòng chống dịch Covid-19; tình hình chuẩn bị nguồn hàng, hệ thống phân phối phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo chất lượng hàng hóa và an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác chăm lo tết cho gia đình diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và người lao động không về quê ăn tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.