TP.HCM: Sở GD-ĐT thông tin về tình hình học sinh mắc Covid-19 trong 4 ngày qua

17/02/2022 17:01 GMT+7

Kể từ khi trẻ mầm non và học sinh tiểu học, lớp 6 đến trường học trực tiếp vào ngày 14.2, số ca mắc Covid-19 trong nhà trường tại TP.HCM có xu hướng tăng liên tục 4 ngày qua.

Chiều 17.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Công tác chính trị - Tư tưởng, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết tỷ lệ trẻ đến trường của cấp mầm non là 66%, tiểu học là gần 96%, THCS hơn 96% và THPT hơn 98%. Thông tin đáng khích lệ là qua thống kê của các trường thì tỷ lệ trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học và lớp 6 đi học tăng dần trong các ngày qua.

Ông Trọng cho hay các nhà trường tổ chức nhiều hoạt động chào đón trẻ nên nhiều trẻ dù lần đầu đến trường cũng không có nhiều bỡ ngỡ, tương tác tốt với thầy cô, bạn bè; công tác phòng chống dịch thực hiện đúng phương án chuẩn bị…

Tỷ lệ học sinh đến trường tại TP.HCM tăng liên tục trong những ngày qua

nguyễn loan

Về số ca F0 xuất hiện trong nhà trường, ông Trọng cho biết F0 có xu hướng tăng kể từ đầu tuần này, khi học sinh toàn ngành giáo dục đến trường học trực tiếp. Cụ thể, ngày 14.2 có 27 em, ngày 15.2 có 50 em, ngày 16.2 có 86 em. “Hôm nay, Sở GD-ĐT tiếp tục cập nhật, dự kiến tăng nhẹ so với hôm qua”, ông Trọng nhận định, đồng thời nhấn mạnh các tình huống phát sinh ca nhiễm được y tế địa phương phối hợp chặt chẽ, giải quyết đúng quy trình.

Các dấu hiệu chuyển nặng khi trẻ mắc Covid-19

Về việc tổ chức dạy học theo cấp độ dịch, ông Trọng cho biết 2 tuần qua, các hoạt động dạy học được tổ chức theo cấp độ 1 - là cấp độ dịch của TP.HCM và các quận, huyện. Khi quy định thay đổi sang đánh giá xuống từng phường, xã thì trước mắt, các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động dạy học theo cấp độ 1. Nếu có tình huống phát sinh trong nhà trường hoặc của địa phương thì sẽ điều chỉnh lên cấp độ 2 hoặc cao hơn. “Sở GD-ĐT đang phối hợp với Sở Y tế có hướng dẫn rõ hơn trong thời gian tới”, ông Trọng cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.