TP.HCM: Tiếp nhận chương trình tặng 200.000 viên thuốc Monulpiravir cho người nghèo nhiễm Covid-19

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
08/03/2022 16:23 GMT+7

TP.HCM tổ chức tiếp nhận và thực hiện chương trình trao tặng 200.000 viên thuốc Monulpiravir cho người nghèo bị nhiễm Covid-19 , do Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu tài trợ.

Chiều 8.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức buổi tiếp nhận thực hiện chương trình tặng 200.000 viên thuốc Monulpiravir cho người nghèo nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà trên cả nước do Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu tài trợ.

Bà Phan Thanh Uyên, Giám đốc Marketing Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu, cho biết vừa qua, đơn vị được Bộ Y tế cho phép bán thuốc Monulpiravir điều trị Covid-19 một cách rộng rãi.

"Người nghèo là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong thời gian dịch Covid-19 này. Đơn vị muốn thực hiện chương trình này, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để có thể tặng thuốc miễn phí cho người nghèo bị nhiễm Covid-19 thể nhẹ, điều trị tại nhà", bà Uyên nói.

Chương trình dự kiến bắt đầu từ ngày mai (9.3), trên toàn quốc. TP.HCM là địa phương đầu tiên thực hiện.

Buổi lễ tiếp nhận và thực hiện chương trình tặng 200.000 viên thuốc Monulpiravir cho người nghèo nhiễm Covid-19

phạm thu ngân

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết: "Dự kiến, số thuốc sau khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận sẽ chuyển về Sở Y tế TP.HCM. Sau đó, Sở Y tế TP.HCM sẽ phân bổ về các trạm y tế để điều trị cho người bị Covid-19 thể nhẹ tự điều trị tại nhà, thông qua sự giám sát của trạm y tế", bà Châu nói

"Như vậy, có một quy trình vừa có điều trị, vừa có giám sát: Sở Y tế giao thuốc về cho trạm y tế. Người dân đến nhà thuốc Long Châu nhận thuốc thông qua xác nhận của phường, xã, thị trấn. Tôi cũng mong muốn có thể vận động mạnh thường quân hỗ trợ thuốc bổ trong túi thuốc cho người nghèo sớm lấy lại thể chất, sức khỏe", bà Châu cho biết thêm.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM hy vọng: "Diện hộ nghèo tại TP.HCM có mã số, thụ hưởng những sự hỗ trợ về chính sách của TP.HCM. Còn một đối tượng khác, cũng khó khăn nhưng không có mã số là diện công nhân - người lao động. TP.HCM kêu gọi tiếp tục sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, hệ thống nhà thuốc khác để giúp cho người dân TP.HCM, bởi đại dịch Covid-19 không chừa ai cả".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.