TP.HCM: Trẻ chưa có mã số định danh vẫn được tiêm vắc xin

21/04/2022 17:37 GMT+7

Nếu phụ huynh có nhu cầu, ngành y tế TP.HCM vẫn tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa có mã số định danh, rồi thực hiện các bước xác thực sau.

Chiều 21.4, tại buổi họp báo định kỳ, Phó chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM Lê Thiện Quỳnh Như cho biết tính đến hết ngày 20.4, có hơn 93.500 trẻ từ 5 - 12 tuổi được tiêm vắc xin Covid-19, gần 1.800 trẻ hoãn tiêm, hơn 450 trẻ được chỉ định chuyển đến bệnh viện tiêm.

Các trường hợp phản ứng sau tiêm được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, sức khỏe ổn định, công tác tiêm chủng tại các điểm tiêm được tổ chức trật tự, an toàn.

Các trường hợp hoãn tiêm do trẻ đã nhiễm Covid-19 và khỏi bệnh, đến nay chưa đủ thời gian để tiêm. Riêng trẻ có bệnh nền, cơ địa béo phì thì chuyển vào bệnh viện tiêm để chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Tính đến hết ngày 20.4, TP.HCM đã tiêm vắc xin Covid-19 cho hơn 93.000 trẻ 5 - 12 tuổi

DUY TÍNH

Giải đáp băn khoăn của nhiều phụ huynh về việc chưa có mã số định danh cho trẻ thì có được tiêm hay không, bà Như cho biết nếu phụ huynh vẫn muốn đăng ký tiêm cho con thì ngành y tế vẫn tổ chức tiêm bình thường. Trong quá trình tiêm, nhân viên y tế sẽ ghi lại thông tin của trẻ và sau này thực hiện các bước định danh xác thực sau.

Biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa trẻ mắc hội chứng MIS-C hậu Covid-19

Tại buổi họp báo, phóng viên phản ánh việc nhiều trường hợp trẻ sốt cao, phụ huynh liên hệ với số điện thoại được điểm tiêm chủng cung cấp nhưng không nhận được câu trả lời.

Bà Như hướng dẫn ngoài số điện thoại của trạm y tế, nhân viên y tế tại điểm tiêm thì phụ huynh có thể liên hệ tổng đài 1022 nhánh số 3 để được tư vấn. Kênh tư vấn này có sự tham gia của đội ngũ giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành, hoạt động trong các khung giờ: 8 - 12 giờ, 14 - 16 giờ, 19 - 21 giờ.

Về việc có thể xem dịch Covid-19 là bệnh lưu hành ở TP.HCM hay chưa, đại diện Sở Y tế cho rằng cần thận trọng trước sự xuất hiện của biến chủng mới hay các đợt bùng phát dịch Covid-19 tiếp theo. Mặt khác, việc công nhận Covid-19 là bệnh truyền nhiễm, bệnh lưu hành cần được Bộ Y tế đánh giá, xem xét trên phạm vi quốc gia, khu vực chứ không chỉ dựa vào một địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.