TP.HCM: Trộm vàng, lãnh 13 năm tù

10/06/2022 15:12 GMT+7

Sống lang thang, không có nghề nghiệp ổn định, bị cáo Trần Lệnh Hoành (29 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) đột nhập vào tiệm vàng để trộm cắp.

Ngày 10.6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Lệnh Hoành (29 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) 13 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Hoành từ quê vào TP.HCM sống lang thang, không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Hoành nảy sinh ý định tìm các tiệm vàng sơ hở trong việc quản lý để đột nhập, trộm cắp tài sản.

Bị cáo Trần Lệnh Hoành tại phiên tòa sơ thẩm

SONG MAI

Khoảng 2 giờ 57 phút, ngày 2.3.2020, Hoành đến tiệm vàng K.P.D (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM). Sau đó, Hoành trèo lên mái nhà, dùng kềm cắt tôn, đu người xuống tủ kính để lấy đi 6 nhẫn vàng 24K, 30 vòng cẩm thạch, 10 xâu chuỗi đá, 40 mặt dây chuyền và 2 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá hơn 43 triệu đồng.

Sau khi trộm tài sản ở tiệm vàng, Hoành đón xe về quê. Sau đó, Hoành mang số vàng đi bán lấy tiền để mua xe gắn máy, trả nợ và tiêu xài hết.

Đến tháng 5.2020, sau khi tiêu xài hết tiền, Hoành trở lại TP.HCM tiếp tục tìm tiệm vàng để trộm cắp.

Khoảng 0 giờ 52 phút ngày 21.5.2020, Hoành leo lên mái nhà của tiệm vàng K.C - A.D (đường Phan Văn Hớn, H.Hóc Môn, TP.HCM). Hoành dùng kéo, tua vít cắt dây cáp, gỡ mái tôn để đột nhập vào tiệm. Hoành đến tủ kính đựng vàng lấy đi các loại vòng, vàng, lắc, dây chuyền… rồi tẩu thoát.

Hoành mang một số vàng trộm được (không rõ số lượng cụ thể) đi bán ở các tiệm vàng tại tỉnh Bình Dương, được 141 triệu đồng rồi bắt xe về quê. Hoành dùng số tiền bán vàng trên cho bà Q. (mẹ Hoành) 15 triệu đồng, trả nợ 5 triệu đồng, cho người thân vay mượn 100 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Qua trích xuất dữ liệu camera, CQĐT đã xác định được kẻ trộm là Hoành và tổ chức truy bắt. Đến ngày 2.6.2020, Hoành bị cơ quan công an bắt giữ tại P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. CQĐT thu giữ hơn 537 chỉ vàng, trị giá hơn 1,6 tỉ đồng.

Tại CQĐT, Hoành đã khai nhận hành vi phạm tội. Đối với bà Q. (mẹ Hoành), không biết số tiền trên do Hoành phạm tội mà có; Hoành cũng không xác định được đã trả nợ và cho ai mượn tiền, nên CQĐT không có cơ sở xem xét xử lý về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.