TP.Đà Nẵng: Xét xử 9 côn đồ vô cớ chém người dã man

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/01/2024 16:42 GMT+7

Trưa 19.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt nhóm côn đồ ở TP.Đà Nẵng vô cớ chém người.

Trong đó, bị cáo Phạm Công Đan Huy (20 tuổi) lãnh 3 năm tù nhưng được hưởng án treo, Nguyễn Trọng Phát (17 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) 2 năm 6 tháng tù; Võ Hùng Vỹ (23 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) và Nguyễn Phúc Gia Duy (21 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân) cùng mức 8 năm tù.

Võ Thành Lộc (23 tuổi, ngụ xã Hòa Phước) 9 năm tù, Nguyễn Đức Bảo Duy (19 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, cùng H.Hòa Vang) 3 năm tù; Phạm Phú Khoa (20 tuổi) 5 năm tù, Phạm Tuấn Kiệt (19 tuổi) và Nguyễn Thanh Long (18 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) cùng 2 năm tù.

TP.Đà Nẵng: Xét xử 9 côn đồ vô cớ chém người dã man- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, tối 14.7.2022, Phát dự tiệc sinh nhật của bạn tại quán Garden Beer (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) của gia đình Phát.

Sau đó, Phát tập hợp 11 côn đồ cùng truy tìm nhóm thanh thiếu niên ở xóm chùa Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) để trả thù do có mâu thuẫn trước đó.

Cả nhóm lấy hung khí gồm 3 cây mã tấu, 1 gậy sắt ở gần bến xe Đà Nẵng. Tuy nhiên, do 1 người trong nhóm say bỏ về, số còn lại kéo đi chém người.

Phát cầm đầu nhóm côn đồ truy tìm qua các quận Hải Châu, Sơn Trà nhưng không thấy nhóm xóm chùa.

Khi đến khu vực biển Đà Nẵng (đường Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà), nhóm của Phát thấy anh Trần Minh Kiên (19 tuổi) đi xe máy chở anh Nguyễn Duy Phương (20 tuổi, cùng ngụ H.Thăng Bình, Quảng Nam), liền vô cớ gây sự.

Dù hai anh này không liên quan nhóm xóm chùa, nhưng nhóm của Phát vẫn đuổi đánh để... xả cơn tức.

Bị nhóm Phát truy đuổi, đạp xe, anh Kiên bỏ chạy bộ còn anh Phương bị chém trúng vùng cổ, gáy. Sau đó, nhóm của Phát phi tang cây mã tấu ở cầu Minh Mạng (Q.Ngũ Hành Sơn).

Hậu quả, anh Phương bị đứt cơ sống cổ, mất máu, nhờ được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, thương tích 9%.

Theo HĐXX, hầu hết các bị cáo đều có tiền án, tiền sự hoặc phạm nhiều tội trong các vụ án khác.

Đơn cử như Phát, sau vụ chém người này đã bị tạm giam hơn 8 tháng, khi được cho tại ngoại vẫn chém người tại Q.Ngũ Hành Sơn nên bị bắt trở lại.

Vỹ từng bị xử phạt về hành vi cố ý gây thương tích; Lộc trước đó lãnh án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Duy cũng vừa bị tòa án tuyên 2 bản án gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật với tổng hình phạt 2 năm 6 tháng tù. Còn Khoa mới bị TAND Q.Cẩm Lệ tuyên phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.