TP.HCM: 143 mẫu xét nghiệm liên quan bar Buddha âm tính với Covid-19

30/03/2020 15:58 GMT+7

Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện

Ngày 30.3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính đến thời điểm hiện tại, đã xác định 198 người liên quan đến “ổ dịch” Covid-19 tại bar Buddha (phường Thảo Điền, Q.2), tăng 4 ca so với ngày 28.3.

7 bệnh nhân Covid-19 xuất viện xúc động tri ân bác sĩ ở TP.HCM

Còn hàng chục mẫu đang chờ kết quả

TP.HCM đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 những người liên quan "ổ dịch" bar Buddha, kết quả cho thấy có 13 ca dương tính với Covid-19 (11 mẫu là người có mặt tại bar Buddha ngày 14.3, còn 2 người là từng tiếp xúc bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bar Buddha), 143 ca âm tính, còn lại đang đợi kết quả.

Một trường hợp mắc Covid-19 xuất viện trong vui mừng

Ảnh: Ngọc Dương

TP.HCM tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp đã đến bar Buddha từ ngày 13.3 đến 17.3 và các trường hợp tiếp xúc liên quan các trường hợp xác định nhiễm Covid-19 ở ổ dịch bar Buddha.
Theo HCDC, tính đến ngày 30.3, tổng số người cách ly tại các điểm cách ly tập trung phòng Covid-19 của quận, huyện là 1 506 người; tại các điểm cách ly tập trung của TP.HCM là 9.327 người; tại nhà là là 1.734 người.

Việt Nam có 203 bệnh nhân nhiễm virus corona, thêm 7 nhân viên công ty Trường Sinh

Thêm 3 ca khỏi Covid-19 xuất viện

Trưa 30.3, Bệnh viện dã chiến Củ Chi đã cho xuất viện thêm 3 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân thứ 53, 75 và 79. Cả 3 bệnh nhân đều có hơn 2 cho kết quả âm tính với Covid-19. Các bệnh nhân sẽ về nơi cư trú để theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

3 ca bệnh Covid-19 xuất viện trưa nay ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Ảnh: Ngọc Dương

Trong đó, bệnh nhân thứ số 53 (quốc tịch Czech) điều trị từ ngày 13.3 đến nay tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng viêm phổi, tuy nhiên trong thời gian nằm viện, sức khỏe đã ổn định, hết sốt, hết ho, không khó thở và không phải hỗ trợ hô hấp.

Xe đưa các bệnh nhân ra cổng về nhà

Ảnh: Ngọc Dương

Bệnh nhân Covid-19 thứ 75 (quốc tịch Việt Nam) nhập cảnh từ Anh, được phát hiện dương tính với SARS-Cov-2, điều trị từ ngày 16.3 Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Còn bệnh nhân thứ 89 nhập cảnh từ Mỹ, điều trị từ ngày 19.3 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.
Trước đó, chiều 29.3, các nhận nhân nhiễm Covid-19 thứ 64, 66, 79 và 90 cũng đã xuất viện sau khi cho kết quả âm tính với SARS-Cov-2 nhiều lần. Những bệnh nhân này cũng được điều trị ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.