Ngày 21.8, Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết đã tiếp nhận và cứu sống bệnh nhân 59 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp.
Theo lãnh đạo bệnh viện, phía sau sự hồi phục của người bệnh này là chuỗi cấp cứu liên tục, từ ngoài đường cho đến phòng cấp cứu, phòng can thiệp mạch vành và hồi sức tích cực.
Trước đó, chiều 17.8, trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng (TP.HCM), ông N.N.Q (59 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc, TP.HCM; hành nghề giao hàng) nằm bất tỉnh, có nhiều người tụ tập xung quanh.
Lúc này, bác sĩ trẻ Nguyễn Phan Hoài Nam đang đi thực hành tại Bệnh viện Nhân dân 115 nhìn thấy nên dừng xe kiểm tra và phát hiện ông Q. đã ngừng tim, ngừng thở.
Bác sĩ trẻ lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi bằng ép tim và hỗ trợ hô hấp. Một người dân hỗ trợ gọi ta xi đưa ông Q. đến Bệnh viện Nhân dân 115.
Suốt quãng đường đến bệnh viện, ông Q. vẫn ngừng tim và được bác sĩ trẻ ép tim liên tục.

Một chuỗi cấp cứu liên tục từ ngoài đường đến phòng cấp cứu, phòng can thiệp mạch vành và hồi sức tích cực của y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 đã đưa người bệnh trở về cuộc sống bình thường
ẢNH: BVCC
14 giờ 28 phút, ông Q. được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 vẫn trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Lúc đó, người bác sĩ trẻ tiếp tục hỗ trợ ê kíp trực của Khoa Cấp cứu tiến hành hồi sinh tim phổi cho bệnh nhân.
Monitor ghi nhận bệnh nhân xuất hiện rung thất, một rối loạn nhịp tim nguy hiểm, nên các bác sĩ nhanh chóng sốc điện phá rung. Sau sốc điện, tim người bệnh đập trở lại.
Kết quả điện tâm đồ sau đó cho thấy đoạn ST chênh lên ở thành dưới, gợi ý ông Q. bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành.
Khoa Cấp cứu lập tức liên hệ ê kíp tim mạch can thiệp. Bác sĩ Phạm Đức Đạt, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, cùng ê kíp thống nhất chụp động mạch vành cấp cứu và đặt stent nếu phát hiện tắc nghẽn.
Tuy nhiên, người bệnh nhập viện không có thân nhân đi cùng, không có bảo hiểm y tế và không có khả năng đóng trước chi phí điều trị. Chi phí chụp mạch vành và đặt một stent đối với người không có bảo hiểm y tế là khá nhiều.
Trong tình huống mà từng phút trì hoãn đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân, ê kíp trực báo cáo Ban giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115. Lãnh đạo bệnh viện thống nhất ưu tiên cứu người bệnh trước, can thiệp mạch vành ngay; hồ sơ, thủ tục và viện phí giải quyết sau.
Khoảng 16 giờ, sau khi tuần hoàn tạm thời ổn định, người bệnh được chuyển thẳng vào phòng can thiệp tim mạch. Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch vành phải bị tắc. Người bệnh được đặt một stent để tái thông dòng máu nuôi tim, sau đó chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc tiếp tục điều trị.
Sau khoảng một ngày, tình trạng người bệnh có nhiều tín hiệu khả quan, không còn phụ thuộc máy thở, có thể nghe hiểu và giao tiếp với bác sĩ.
Nếu tiếp tục diễn biến thuận lợi, người bệnh sẽ được chuyển sang chuyên khoa Tim mạch để điều trị nhồi máu cơ tim và theo dõi sau can thiệp.
Theo Bệnh viện Nhân dân 115, người bệnh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chi phí điều trị chưa thanh toán khoảng 60 triệu đồng, dự kiến tiếp tục phát sinh trong những ngày tới.
Sẽ biểu dương, khen thưởng bác sĩ trẻ có hành động cứu người kịp thời
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115, từ tháng 2 - 5.2026, bác sĩ trẻ Nguyễn Phan Hoài Nam từng đi thực hành tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện. Hiện bác sĩ Hoài Nam đang thực hành tại Khoa Ngoại thần kinh.
Nhận thấy hành động của bác sĩ Hoài Nam là nhân văn và giàu y đức, bác sĩ Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết sẽ có hình thức tuyên dương, khen thưởng tấm gương "người tốt, việc tốt".
Bình luận (0)