TP.HCM: Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn xây giai đoạn 2 với 500 giường

Duy Tính
Duy Tính
05/03/2024 09:37 GMT+7

Hiện nay, khu A của Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn mới đã đi vào hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường.

Ngày 5.3, bác sĩ Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM), cho biết bệnh viện đã hoàn thành việc di dời toàn bộ Khoa Nội thận – lọc máu sang cơ sở mới (khu A 12 tầng xây mới 500 giường bệnh).

Như vậy, bệnh viện đã bàn giao xong mặt bằng còn lại đảm bảo đúng tiến độ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM để xây dựng khu B (giai đoạn 2 với 500 giường bệnh).

TP.HCM: Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn xây giai đoạn 2 với 500 giường- Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được lọc thận tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn mới

D.T

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn được UBND TP.HCM đầu tư xây dựng mới toàn bộ, quy mô 1.000 giường với cơ sở hạ tầng khang trang, các trang thiết bị y tế hiện đại.

Theo kế hoạch, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm 2024 (khu A), đây sẽ là một trong những công trình chào mừng nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thống nhất đất nước.

Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, khi đưa vào hoạt động khu A, tình hình khám chữa bệnh của bệnh viện đang phục hồi. Mỗi ngày có trên dưới 1.800 bệnh nhân khám ngoại trú và trên 300 bệnh nhân nội trú.

TP.HCM: Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn xây giai đoạn 2 với 500 giường- Ảnh 2.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn mới khang trang

D.T

Riêng hoạt động chạy thận nhân tạo, hiện Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn có 20 máy lọc thận, quản lý với 120 bệnh nhân nên mỗi ngày phải chạy 3 ca (60 bệnh nhân).

Khoa Nội thận – lọc máu Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn được định hướng trở thành 1 trong những mũi nhọn của bệnh viện. Do đó, bệnh viện đã được HĐND TP.HCM phê duyệt mua sắm thêm 40 máy thận nhân tạo. Như vậy trong năm 2024, bệnh viện sẽ có 60 máy thận nhân tạo đủ để phục vụ việc lọc thận cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối trên địa bàn, dự kiến phục vụ khoảng 360 bệnh nhân.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn được khởi công xây dựng vào ngày 20.1.2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư.

Bệnh viện tọa lạc trên diện tích 44.399 m2 gồm 12 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng chiều cao 56 m với tổng diện tích sàn 70.000 m2. Tổng mức đầu tư 1.895 tỉ đồng.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn xây xong sẽ có quy mô 1.000 giường, giai đoạn 1 (khu A) là 500 giường hiện đại, chất lượng cao; có khối phòng khám, các chuyên khoa sâu với thiết bị y tế tiên tiến, trong đó có 20 phòng mổ hiện đại. Bệnh viện có bãi đáp trực thăng trên tầng 12 để đáp ứng yêu cầu cấp cứu đường hàng không.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn được xây dựng với ý nghĩa tạo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị y tế, kỹ thuật và trình độ chuyên môn cao, nhằm chăm sóc sức khỏe người dân thuộc H.Hóc Môn và các khu vực lân cận, đồng thời góp phần giảm tải bệnh viện tuyến trên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.