TP.HCM: Bị chó cắn, xô xát và đâm chết chủ chó

Đình Văn
Đình Văn
26/03/2020 19:44 GMT+7

Bị chó cắn , Q. chạy về nhà lấy dao, quay lại xô xát với gia đình chủ chó. Hai bên rượt đuổi, đánh nhau, Q. đâm chủ chó tử vong.

Ngày 26.3, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Phòng Cảnh sát Hình sự (PC09) Công an TP.HCM bắt giữ V.V.Q (28 tuổi, quê Đồng Tháp; ngụ Q.Tân Bình) để điều tra về hành vi đâm chết người mà nguyên nhân xuất phát từ việc Q. bị chó cắn.
Theo công an, khoảng 9 giờ ngày 25.3, Q. đang phụ bán quán cơm ở đường Hoàng Văn Thụ (phường 2, Q.Tân Bình) thì chó của ông N.X.N (67 tuổi), nhà ở gần đó, chạy đến cắn vào tay Q.
Q. rượt đuổi thì con chó chạy vào nhà chủ. Người trong nhà ông N. lớn tiếng chửi mắng Q. vì đuổi chó nhà mình. Bị chửi, Q. chạy về nhà lấy dao xếp quay lại dùng tay, chân đạp vào cửa nhà ông N.
Người trong nhà ông N. mở cửa, cầm gậy tre rượt đuổi, Q. bỏ chạy một đoạn thì tự té ngã. Trong lúc xô xát, đánh nhau, Q. dùng dao đâm trúng ngực ông N. Ông N. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất nhưng tử vong sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.