TP.HCM: Căng mình gia cố kè ứng phó triều cường trên kênh Lò Gốm

30/09/2019 21:47 GMT+7

Triều cường đạt đỉnh 1,7 mét trong chiều tối 30.9 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu. Tại kênh Lò Gốm, nhiều lực lượng chức năng căng mình gia cố bờ kè, ứng phó triều cường.

Trước đó, trong đêm 29.9, sự cố vỡ bờ kè kênh Lò Gốm đã khiến nước tràn vào khu dân cư. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng huy động hàng trăm người ra sức gia cố bao cát để ngăn nước tràn vào đường Mễ Cốc.

Người Sài Gòn khốn khổ vì triều cường chiều 30.9

Nước ngập hết bánh xe trên đường Mễ Cốc (Q.8, TP.HCM)

Ảnh: Ngọc Dương

Ghi nhận vào chiều 30.9, tại đường Mễ Cốc, Bến Bình Đông (Q.8) nước dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Để ứng phó với đợt triều cường lần này chính quyền địa phương phải huy động hàng trăm công nhân thoát nước có mặt dùng những bao cát để chặn nước từ kênh Lò Gốm tràn vào. Lực lượng công an, dân quân tự vệ cũng có mặt để hỗ trợ và sẵn sàng khi có sự cố xảy ra.
Phải đến 19 giờ ngày 30.9, nước tại đường Mễ Cốc mới bắt đầu rút và giao thông qua khu vực này mới trở lại bình thường.

Triều cường dâng cao vào giờ tan tầm khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, nhiều học sinh phải lội nước để về nhà

Triều cường dâng cao khiến một đoạn đường Mễ Cốc ngập sâu, nhiều xe cộ chết máy, giao thông qua đoạn đường này khó khăn và hỗn loạn

 

Vỡ bờ kè ở quận 8, cả đêm dân nơm nớp vì nước đổ về như lũ

Nước ngập sâu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các em học sinh khi đi học về. Một số phụ huynh phải cõng con lội bộ qua đoạn đường ngập nước để về nhà

Nước ngập hết bánh xe trên đường Mễ Cốc (Q.8)

Ngập lụt kinh hoàng vì vỡ bờ kè ở quận 8 chiều 29.9

Chiều cùng ngày (30.9), các khu vực Thảo Điền (Q.2), Trần Xuân Soạn (Q.7), Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) cũng ngập nặng vì triều cường đạt đỉnh. Do triều cường dâng cao vào giờ tan tầm, giao thông trên nhiều tuyến đường bị ùn tắc, trở nên hỗn loạn.
Dự báo thời tiết trong các ngày tới, mưa rào vẫn sẽ xuất hiện cục bộ tại một số quận, huyện ở TP.HCM.
Mưa rào kết hợp với triều cường vào buổi chiều có khả năng gây ngập một số tuyến đường ở khu vực trũng thấp tại TP.HCM.

Để ứng phó với đợt triều cường lần này lực lượng công nhân thoát nước được huy động đến để gia cố bờ kè bằng những bao cát nhằm hạn chế lượng nước từ kênh Lò Gồm tràn vào khu dân cư

Nhiều máy bơm di động được đưa đến đường Mễ Cốc để hút bớt nước trên đường Mễ Cốc

Vào khoảng 17 giờ ngày 30.9,  triều cường bắt đầu đạt đỉnh, nước từ kênh Lò Gốm dâng cao và tràn qua bờ đê vào đường Mễ Cốc

Một công nhân thoát nước dầm mình dưới dòng nước đen ngòm để sửa ống hút nước trên kênh Lò Gốm

Triều cường dâng cao khiến nước tràn vào khu dân cư, nhiều hộ dân nằm sát kênh Lò Gốm phải dùng bao cát để chắn nước không cho vào nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.