TP.HCM: Cho thuê chứng chỉ hành nghề, một bác sĩ bị tước chứng chỉ hành nghề

Duy Tính
Duy Tính
30/09/2020 18:32 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM và các cơ quan chức năng quyết liệt dẹp nạn cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề y, dược trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

 Ngày 30.9, tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cho biết Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với bác sĩ Trần Đức Quang - bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh. Nguyên nhân, bác sĩ Trần Đức Quang cho người khác thuê, mượn chứng chỉ hành nghề, cụ thể là cho thuê tại Phòng khám đa khoa Âu Á (Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Âu Á, 425 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6).
Ngoài bị phạt tiền, bác sĩ Trần Đức Quang bị Sở Y tế tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày 23.9.2020
Trước đó, cũng vì hành vi thuê, mượn chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Trần Đức Quang và vi phạm nhiều hành vi khác như quảng cáo sai quy định… phòng khám đa khoa Âu Á đã bị phạt tổng cộng là 221 triệu đồng.
Từ đầu năm 2020 đến nay, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện ít nhất 2 bác sĩ cho thuê, mượn chứng chỉnh hành nghề tại 2 phòng khám đa khoa và cả 2 bác sĩ này ngoài bị phạt tiền còn bị rút chứng chỉ hành nghề.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.