TP.HCM: Cô gái trẻ tử vong ở trạm chờ xe buýt

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/03/2023 10:47 GMT+7

Ngày 8.3, trên đường đi làm, người dân phát hiện một cô gái trẻ (ngụ Q.3, TP.HCM) nằm tử vong trên vũng máu, ở trạm chờ xe buýt trên đường Phạm Văn Đồng (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức).

Ngày 8.3, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một cô gái trẻ tử vongtrạm chờ xe buýt.

TP.HCM: Cô gái trẻ tử vong ở trạm chờ xe buýt trong ngày 8.3 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cô gái trẻ tử vong ở trạm chờ xe buýt

TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (hướng từ Q.Bình Thạnh đi TP.Thủ Đức), khi đến trạm chờ xe buýt (P.Hiệp Bình Chánh) thì tá hỏa phát hiện một người nằm bất động nên báo cho lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, thi thể nằm úp, nửa phần thân dưới nằm trên trạm chờ xe buýt, nửa phần thân trên nằm dưới lề đường. Nạn nhân mặc quần dài màu đen, áo dài tay màu xanh, vớ tay và vớ chân màu đen, cặp xách màu đỏ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP.Thủ Đức nhanh chóng có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

TP.HCM: Cô gái trẻ tử vong ở trạm chờ xe buýt trong ngày 8.3 - Ảnh 2.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin từ lực lượng chức năng, bước đầu xác định nạn nhân là nữ, tên P.N.M.H, 21 tuổi, ngụ Q.3, là sinh viên của một trường đại học tại TP.HCM. Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện cách thi thể khoảng 10 m là một chiếc xe máy biển số 59T1-856... ngã vào dải phân cách ở làn xe ô tô, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe và một chiếc nón bảo hiểm nằm trên trạm chờ xe buýt, nghi của nạn nhân.

Nhận định ban đầu, có thể do nạn nhân điều khiển xe máy va chạm với dải phân cách, dẫn đến xảy ra vụ việc.

Đến hơn 10 giờ sáng cùng ngày, thi thể được đưa về nhà xác để phục vụ công tác làm rõ vụ cô gái trẻ tử vong ở trạm chờ xe buýt. 



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.