TP.HCM: Công an triệt phá 2 đường dây làm giả CCCD gắn chíp, giấy tờ, bằng cấp

04/10/2022 18:11 GMT+7

Ngày 4.10, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp và cả CCCD gắn chíp…

Tổ chức làm giả giấy tờ dù đang bị truy nã

Theo đó, ngày 28.9, Công an TP.Thủ Đức tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ tại P.An Khánh bắt giữ Nguyễn Văn Duy (41 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Trần Đình Nam (31 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) và Phạm Duy Linh (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định).Trong đó, Duy đang bị Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) truy nã về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Các nghi phạm Duy, Nam, Linh (từ trái qua phải)

Công an cung cấp

Qua điều tra, công an xác định, Duy dùng CMND giả thuê căn hộ tại P.An Khánh (TP.Thủ Đức) rồi mua máy vi tính, máy in màu, máy photocopy để làm giấy tờ giả. Duy thuê Nam và Linh hỗ trợ mình với thù lao 10 triệu đồng/tháng. Duy thường đăng bài viết nhận làm bằng giả lên các trang mạng xã hội để tìm người có nhu cầu. Khi khách liên hệ, Duy thỏa thuận giá làm giả từ 500.000 - 2 triệu đồng tùy loại giấy tờ.

Giấy tờ nhóm Duy làm giả

công an cung cấp

Sau đó, Duy lên mạng tìm phôi giấy tờ tương ứng rồi điền thông tin như yêu cầu. Để “đồ giả trông như thật”, nhóm của Duy mô phỏng, làm giả dấu mộc của đơn vị có thẩm quyền bằng cách tạo mẫu con dấu rồi rồi in ra, sau đó, dùng máy chiếu và keo trong suốt để khắc thành con dấu mốc. Duy lên mạng tìm mẫu chữ ký của người có thẩm quyền hiện tại rồi giả theo chữ ký. Khi hoàn thành, Duy gửi cho khách hàng qua bưu điện hoặc các dịch vụ giao hàng.

Khám xét nơi ở nhóm Duy, công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, phục vụ cho việc làm giả giấy tờ, cùng nhiều sản phẩm đã hoàn thiện.

Làm giả CCCD gắn chíp

Đến ngày 29.9, Công an TP.Thủ Đức tiếp tục triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp khác do Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) và Võ Văn Tư (34 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu, Phạm Văn Triều (40 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) là người được 2 nghi phạm trên thuê làm việc.

Nhóm Triều, Tư, Thái

Công an cung cấp

Theo đó, Tư và Thái sinh sống chung ở nhà trọ ở P.Linh Trung, TP.Thủ Đức. Do Tư giỏi về công nghệ in ấn nên Thái mang về máy móc, thiết bị dùng để làm giấy tờ giả. Cả 2 thỏa thuận, Tư phụ trách việc tìm khách có nhu cầu làm giấy tờ giả, còn Thái phụ trách việc làm giả, sau đó ăn chia với nhau.

Nhóm này tạo trang, rồi đăng quảng cáo tìm người có nhu cầu. Khi sản phẩm hoàn thành, Tư và Thái thuê Triều đi giao các giấy tờ giả cho khách với tiền công từ 100 - 300.000 đồng tùy nơi giao.

Những CCCD gắn chíp mà nhóm Tư, Thái, Triều làm giả

công an cung cấp

Tại nơi ở nhóm này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, vật liệu dùng cho làm giả, cùng nhiều “sản phẩm” như: giấy tờ, bằng tốt nghiệp, sổ đỏ và CCCD gắn chíp giả.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra 2 đường dây làm giả giấy, CCCD gắn chip nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.