TP.HCM đang cần tuyển dụng lao động ngành nghề nào?

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
30/11/2023 08:28 GMT+7

Nhu cầu tìm việc lẫn tuyển dụng cao vào dịp cuối năm ở TP.HCM chủ yếu tập trung vào nhóm lao động phổ thông, công nhân sản xuất...

Ngày 30.11, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, cho biết qua khảo sát của đơn vị, hiện nhu cầu tìm việc của người lao động giai đoạn hiện nay tập trung vào các ngành nghề lao động phổ thông, công nhân sản xuất, bán hàng, giao hàng…

Nhu cầu tìm việc các ngành nghề trình độ cao thường thấp hơn trong giai đoạn này vì phần lớn người lao động sẽ không chuyển đổi công việc trong giai đoạn cuối năm để nhận được những chế độ phúc lợi dịp tết Nguyên đán.

Những ngành nghề cần tuyển dụng lao động cuối năm - Ảnh 1.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm cuối năm chủ yếu ở nhóm ngành nghề lao động phổ thông, bán hàng, giao hàng...

NHẬT THỊNH

Đồng thời, phân tích từ khảo sát 59 doanh nghiệp với tổng nhu cầu tuyển dụng 4.204 vị trí cho thấy, các doanh nghiệp hiện nay chủ yếu tuyển dụng tập trung nhóm lao động phổ thông (chiếm tỷ lệ 34,5% với 1.452 vị trí việc làm trống).

Kế tiếp là nhóm ngành kinh doanh - quản lý (chiếm 13,6% với 574 vị trí việc làm) và ngành da giày - may mặc (chiếm 12,5% với 525 vị trí). Các doanh nghiệp cũng đang cần tuyển dụng đông lao động khác thuộc ngành thực phẩm - đồ uống, kỹ thuật - cơ khí, dịch vụ, tài chính - chứng khoán - bất động sản, khách sạn - du lịch, công nghệ - thông tin...

Thấp thỏm Tết về, công nhân tằn tiện cầm cự chỉ mong 'ăn gì no là được'

Giải pháp cuối năm

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục cũng cho hay, từ đầu năm tính đến ngày 24.11, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP.HCM là 153.129 người, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 150.315 người, số lượt người thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng là 612.514 lượt người.

Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM cũng đề ra các giải pháp cuối năm như sau:

Thứ nhất, tập trung tư vấn việc làm, giải quyết chế độ thất nghiệp cho người lao động để giúp người lao động duy trì cuộc sống hằng ngày trong khi tìm kiếm việc làm mới.

Thứ hai, tư vấn nghề nghiệp cho người lao động thất nghiệp để giúp họ tìm kiếm hướng đi mới và đảm bảo sự ổn định trong cuộc sống.

Thứ ba, tăng cường công tác kết nối việc làm để người lao động sớm trở lại thị trường lao động.

Thứ tư, tư vấn cho người lao động các chương trình hỗ trợ đào tạo nghề để giúp họ học các kỹ năng mới và chuyển đổi sang các ngành nghề có nhu cầu cao, phù hợp với thị trường lao động hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.