TP.HCM: Đánh chết người vì nghi trộm chó, bị phạt 16 năm tù

07/12/2022 16:25 GMT+7

Trong lúc truy đuổi người nghi trộm chó, bị cáo Lại Văn Thơ dùng cây tre đánh nhiều cái vào đầu khiến nạn nhân nhảy xuống kênh, đuối nước và tử vong.

Ngày 7.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lại Văn Thơ (66 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) 16 năm tù về tội “giết người”. Bị cáo Thơ đã đánh một người nghi trộm chó, khiến nạn nhân nhảy xuống kênh và bị đuối nước, tử vong.

Đánh người vì nghi trộm chó

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 6.9.2021, Lê Tấn Quý, Phan Tấn Đạt và Võ Thành Trung đi bẫy chim tại khu vực rừng tràm thuộc xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 7.9.2021, Đạt chở Quý đi mua nước uống thì bắt được một con chó ở ven đường nên mang về cho Trung nuôi. Sau đó, Trung điều khiển xe chở chó về nhà.

Bị cáo Lại Văn Thơ tại phiên tòa sơ thẩm

N.D.

Trên đường đi, chú chó vùng vẫy nên Trung dừng xe lại. Nghe tiếng chó sủa, hai anh Lại Quang Hòa và Lại Thành Được đi ra xem. Nghĩ Trung bắt trộm chó của nhà mình nên cả hai gọi cha, là bị cáo Thơ, ra giải quyết.

Bị cáo Thơ đi nhặt 1 cây tre đến tra hỏi thì Trung nói con chó do Quý và Đạt bắt cho. Bị cáo Thơ yêu cầu Trung phải gọi Quý và Đạt tới giải quyết.

Khi đến nơi, Quý, Đạt cầm theo súng hơi, dao tự chế và lớn tiếng chửi. Bị cáo Thơ bực tức nên cầm cây tre đánh vào đầu Trung. Thấy Trung bị đánh, Đạt cầm súng đe dọa thì bị gia đình bị cáo Thơ vây đánh.

Bị đánh, nạn nhân nhảy xuống kênh và bị đuối nước

Trung cùng Đạt và Quý nhảy xuống Kênh 3 thuộc xã Vĩnh Lộc An, H.Bình Chánh. Khi Trung bơi gần vào bờ bên kia thì thấy nhiều người dân la ó, rọi đèn pin nên Trung sợ và bơi ngược lại. Bị cáo Thơ liền cầm cây tre đánh để Trung không bơi vào bờ.

Trung bị đuối sức, vùng vẫy kêu cứu và chìm dần xuống kênh. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân lặn xuống nhưng không cứu được Trung. Theo kết luận giám định, nạn nhân chết do ngạt nước.

Đối với hành vi tham gia đánh nhau của Hòa và Được, quá trình điều tra xác định, cả 2 chỉ gọi bị cáo Thơ ra để xác định việc Trung có trộm chó hay không; không hô hào hay tham gia đuổi đánh khi Trung ở dưới nước nên không đồng phạm với bị cáo Thơ. Do vậy, CQĐT đã đề nghị Công an H.Bình Chánh xử phạt hành chính đối với 2 người này. Đạt và Quý cũng bị đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh nhau và sử dụng súng hơi.

Tại phiên tòa, bị cáo Thơ thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khai không có ý định đánh chết nạn nhân. HĐXX nhận định, hành vi bị cáo đánh chết người vì nghi trộm chó của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tính mạng của người khác. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, là con liệt sĩ và bồi thường một phần thiệt hại; bị hại cũng có phần lỗi nên HĐXX đã cân nhắc giảm nhẹ hình phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.