Uống 3 chai bia bị CSGT xử phạt, giam xe ngay ngày đầu năm 2020 |
![]() Từ 1.1.2020, hàng loạt chính sách pháp luật mới sẽ có hiệu lực thi hành. Trong số đó, đáng lưu ý là những quy định mới của luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia Ảnh: Trần Tiến |
![]() Tại ngã tư Hàng Xanh, lực lượng CSGT kiểm tra nhiều người điều khiển xe máy vào tối 1.1.2020 Ảnh: Trần Tiến |
![]() Từ 20 giờ ngày 1.1.2020, Đội CSGT Hàng Xanh yêu cầu hàng chục người điều khiển xe máy vào khu vực kiểm tra để đo nồng độ cồn. Ảnh: Trần Tiến |
![]() Những trường hợp kiểm tra không phát hiện nồng độ cồn trong máu, các phương tiện sẽ không bị kiểm tra giấy tờ và tiếp tục tham gia lưu thông Ảnh: Trần Tiến |
![]() Theo Nghị định 100/2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2020), đối với người điều khiển xe mô tô, mức phạt từ 6 - 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng; người điều khiển xe đạp, xe thô sơ sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng. Ảnh: Trần Tiến |
![]() Một người tham gia giao thông bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn. Tại đây, máy đo báo nồng độ cồn ở mức 1,0 ml/lít khí thở. Ảnh: Trần Tiến |
![]() Theo Nghị định 100/2019, phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở Ảnh: Trần Tiến |
![]() Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn anh Lê Viết Tấn Đức (28 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế), đo được có nồng độ cồn ở mức 0,18 mg/lít khí thở. Anh Đức tỏ ra bất ngờ khi được lực lượng chức năng hỏi về việc tăng mức xử phạt đối với vi phạm nồng độ cồn. “Tôi không biết xử phạt nồng độ cồn sẽ tăng từ ngày hôm nay, tôi uống cũng không nhiều, chỉ 3 lon thôi. Từ Huế vào thành phố thăm ông anh nên uống chút bia rượu chứ không nhiều. Nhưng tôi thấy phạt là đúng, tôi vẫn hợp tác vì an toàn cho mình và cho mọi người nữa, tôi ủng hộ!”, anh Đức chia sẻ Ảnh: Trần Tiến |
Bình luận (0)