TP.HCM đề xuất hỗ trợ người hoạt động kháng chiến, giúp đỡ cách mạng 1 triệu đồng/tháng

Sỹ Đông
Sỹ Đông
TP.HCM đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng đối với gần 24.000 người hoạt động kháng chiến, làm nghĩa vụ quốc tế, có công giúp đỡ cách mạng đang sinh sống trên địa bàn.

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và người có công giúp đỡ cách mạng trên địa bàn. Theo đề xuất, mỗi người thuộc diện thụ hưởng sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng.

Theo số liệu rà soát sơ bộ tháng 5.2026, TP.HCM đang quản lý 73.024 người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Trong đó, nhóm người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và người có công giúp đỡ cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần, không trùng hưởng trợ cấp hằng tháng với đối tượng chính sách khác, có 23.998 người, chiếm 32,9%.

Trong số này, có 20.545 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; 3.453 người có công giúp đỡ cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần. Nếu được HĐND TP.HCM thông qua, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến gần 24 tỉ đồng/tháng từ nguồn ngân sách thành phố.

TP.HCM đề xuất hỗ trợ người hoạt động kháng chiến, giúp đỡ cách mạng 1 triệu đồng/tháng- Ảnh 1.

Khối chiến sĩ tăng - thiết giáp tham gia diễu binh ngày 30.4.2025

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đối tượng được đề xuất hỗ trợ phải có hồ sơ quản lý trên địa bàn TP.HCM từ đủ 12 tháng trở lên. Chính sách không áp dụng đối với người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

UBND TP.HCM cho biết việc không áp dụng với người đang hưởng trợ cấp hằng tháng nhằm tránh trùng lắp chính sách. Tuy nhiên, dự thảo không loại trừ những người đang hưởng các chính sách khác như lương hưu hoặc trợ cấp hưu trí xã hội.

Trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua trong tháng 10.2026

Theo tờ trình, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và người có công giúp đỡ cách mạng hiện chủ yếu hưởng trợ cấp một lần tại thời điểm xét duyệt hồ sơ, cùng một số chế độ như bảo hiểm y tế, mai táng phí, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất và hỗ trợ cải thiện nhà ở.

Trong khi đó, nhóm đối tượng này hiện đã ở độ tuổi cao. Cụ thể, người tham gia kháng chiến chống Mỹ có độ tuổi trung bình từ 66 trở lên, người tham gia kháng chiến chống Pháp từ 87 tuổi trở lên.

TP.HCM đề xuất hỗ trợ người hoạt động kháng chiến, giúp đỡ cách mạng 1 triệu đồng/tháng- Ảnh 2.

TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ hằng tháng cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng

ẢNH: THANH NIÊN

UBND TP.HCM nhìn nhận việc thiếu một chế độ hỗ trợ thường xuyên đang tạo ra khó khăn nhất định trong bảo đảm an sinh liên tục cho nhóm đối tượng này. Vì vậy, việc bổ sung khoản hỗ trợ hằng tháng được xác định không chỉ nhằm nâng cao đời sống vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với người có công, tiếp tục thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Mức 1 triệu đồng/người/tháng được cơ quan soạn thảo đề xuất trên cơ sở tham chiếu một số chính sách tại địa phương khác và khả năng cân đối ngân sách. Mức này cao hơn trợ cấp hưu trí xã hội tại thành phố là 650.000 đồng/tháng, nhưng thấp hơn mức hỗ trợ 1,639 triệu đồng/tháng đối với nhóm người có công có mức trợ cấp thấp theo chính sách Trung ương.

Bên cạnh đó, Hà Nội hiện cũng có chính sách hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng cho 11 nhóm người có công và thân nhân, trong đó có người hoạt động kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng.

Chính sách trên dự kiến trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10.2026.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.