Sở Y tế TP.HCM đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 56 của HĐND TP.HCM, theo hướng mở rộng chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, đồng thời bổ sung người hiến máu tình nguyện vào diện được hỗ trợ và tiếp tục hỗ trợ mức đóng cho học sinh.
Dự kiến 604.988 người cao tuổi được đề xuất hỗ trợ bảo hiểm y tế
Theo Nghị quyết số 56 được HĐND TP.HCM ban hành ngày 14.11.2025, ngân sách TP.HCM hiện hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú tại thành phố và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác. Sau hơn 7 tháng triển khai, tính đến ngày 31.7.2026, TP.HCM đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 312.008 người.
Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm 2026, nhóm người cao tuổi này phát sinh 1,66 triệu lượt khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, với tổng chi phí do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khoảng 1.495 tỉ đồng.
Sở Y tế cho rằng kết quả trên cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh của người cao tuổi khá lớn, đồng thời chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khi sử dụng dịch vụ y tế.

TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi
ẢNH: DUY TÍNH
Tuy nhiên, hiện còn nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi - cũng là người cao tuổi theo luật Người cao tuổi nhưng chưa thuộc diện được hỗ trợ.
Theo thống kê, TP.HCM có khoảng 573.779 người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, trong đó 407.383 người thường trú và 166.396 người tạm trú. Qua rà soát, có 195.918 người thường trú chưa có thẻ bảo hiểm y tế và thuộc diện đề xuất hỗ trợ.
Với mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1.7.2026 là 1,366 triệu đồng/người/năm, ngân sách thành phố cần khoảng 267,6 tỉ đồng mỗi năm để hỗ trợ nhóm 195.918 người này.
Và nếu mở rộng chính sách cho toàn bộ người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc diện chưa được hỗ trợ từ chính sách khác, tổng số người được hỗ trợ dự kiến là 604.988 người, với kinh phí khoảng 826,5 tỉ đồng mỗi năm.
Dữ liệu khám chữa bệnh cũng cho thấy bình quân chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế đối với nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi vào khoảng 3.284 tỉ đồng mỗi năm.
Theo Sở Y tế, việc mở rộng chính sách sẽ giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, giảm nguy cơ phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh và góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.
Người hiến máu từ 20 lần được đề xuất hỗ trợ bảo hiểm y tế
Bên cạnh người cao tuổi, TP.HCM đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện đã hiến máu từ 20 lần trở lên và duy trì hiến máu từ 2 lần trở lên trong năm.
Người đủ điều kiện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị 12 tháng. Những năm tiếp theo, người này tiếp tục được hỗ trợ nếu duy trì hiến máu từ 2 lần trở lên trong năm.
Theo thống kê bước đầu, TP.HCM có khoảng 40.000 người từng hiến máu từ 20 lần trở lên. Trong đó, khoảng 7.552 người vừa đạt từ 20 lần hiến máu trở lên, vừa duy trì hiến máu ít nhất 2 lần trong năm.

Cần có chính sách bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện
ẢNH: HOÀI NHIÊN - NGUYỄN TRÚC
Nếu tạm tính toàn bộ 7.552 người thuộc diện được hỗ trợ, với mức đóng 1,366 triệu đồng/người/năm, kinh phí tối đa khoảng 10,32 tỉ đồng mỗi năm.
Tuy nhiên, đây chỉ là mức kinh phí tối đa. Thành phố sẽ phải tiếp tục rà soát vì một số người đã có bảo hiểm y tế hoặc đang được hưởng hỗ trợ từ chính sách khác.
Theo đề xuất, việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hiến máu nhiều lần vừa mang ý nghĩa chăm lo, tri ân, vừa khuyến khích duy trì lực lượng hiến máu thường xuyên, ổn định.
Hơn 1,9 triệu học sinh tiếp tục được hỗ trợ
Đối với học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông, TP.HCM tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 56.
Tính đến ngày 31.7.2026, thành phố đã hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho 1,9 triệu học sinh.
Mức đóng bảo hiểm y tế 12 tháng hiện là 1,366 triệu đồng/học sinh. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% và ngân sách TP.HCM hỗ trợ thêm 50%, tương ứng 683.100 đồng/học sinh/năm.
Như vậy, với hơn 1,9 triệu học sinh, phần ngân sách thành phố hỗ trợ thêm dự kiến khoảng 1.302 tỉ đồng mỗi năm.
Theo Sở Y tế, việc tiếp tục hỗ trợ giúp học sinh duy trì tham gia bảo hiểm y tế liên tục, giảm chi phí cho gia đình và góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
Tổng kinh phí hơn 2.139 tỉ đồng mỗi năm
Tổng cộng, kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế dự kiến cho ba nhóm chính sách khoảng 2.139 tỉ đồng mỗi năm. Trong đó, học sinh là nhóm có số lượng lớn nhất và cũng chiếm phần kinh phí lớn nhất; tiếp đến là người cao tuổi.
Chính sách dành cho người hiến máu có quy mô ngân sách nhỏ hơn nhưng hướng đến mục tiêu ghi nhận những người có quá trình hiến máu lâu dài, đồng thời khuyến khích họ tiếp tục duy trì nghĩa cử này.
Bình luận (0)