TP.HCM đề xuất tách riêng dự án bồi thường, rút ngắn 5 - 7 tháng

Sỹ Đông
Sỹ Đông

TP.HCM đề xuất cho phép triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt dự án đầu tư, kỳ vọng rút ngắn 5 - 7 tháng chuẩn bị mặt bằng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định việc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư. Cơ chế này được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian chuẩn bị cho các dự án hạ tầng trọng điểm.

Theo cơ quan soạn thảo, quy trình hiện hành yêu cầu dự án đầu tư phải được phê duyệt trước khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất. Trong khi đó, quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư thường kéo dài khoảng 5 - 6 tháng.

Sau khi dự án được phê duyệt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục mất khoảng 5 - 7 tháng, tùy quy mô và tính chất của từng dự án. Việc thực hiện tuần tự các bước khiến thời gian chuẩn bị mặt bằng kéo dài trước khi dự án có thể khởi công.

Trong khi đó, nếu cho phép triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngay sau khi chủ trương đầu tư được thông qua và thực hiện song song với quá trình lập dự án đầu tư, thời gian chuẩn bị mặt bằng có thể rút ngắn khoảng 5 - 7 tháng so với hiện nay.

TP.HCM đề xuất tách riêng dự án bồi thường, rút ngắn 5 - 7 tháng - Ảnh 1.

Dự án rạch Xuyên Tâm (TP.HCM) hoàn thành công tác bồi thường, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án sớm hơn 1 năm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cơ quan soạn thảo đánh giá cơ chế mới sẽ giúp TP.HCM chủ động chuẩn bị mặt bằng từ sớm, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm hoặc có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Việc rút ngắn thời gian chuẩn bị mặt bằng cũng sẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hạn chế tình trạng dự án đã được bố trí vốn nhưng chậm triển khai do chưa có mặt bằng.

Cơ chế này dự kiến áp dụng đối với các dự án đầu tư công, dự án đối tác công - tư (PPP) và một số dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

Dự thảo nghị quyết xác định rõ chính sách phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; bảo đảm quyền lợi của người có đất bị thu hồi, hạn chế phát sinh khiếu kiện.

Đề xuất trên được xây dựng trong bối cảnh TP.HCM chuẩn bị triển khai nhiều dự án lớn theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 19.5.2026 của Bộ Chính trị. Nghị quyết xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông, đường sắt đô thị, cảng biển, logistics, chỉnh trang đô thị, kiểm soát triều, thoát nước và các khu đô thị xanh, thông minh, sinh thái…

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.