TP.HCM: Gộp vụ án giao cấu với bạn gái 'nhí' ở Cần Giuộc và Bình Chánh

20/09/2022 09:28 GMT+7

Cấp phúc thẩm hủy án để làm rõ hành vi giao cấu nhiều lần của Nguyễn Thành Long . Sau đó, CQĐT Công an H.Bình Chánh nhập hành vi giao cấu của Long tại Cần Giuộc và H.Bình Chánh.

Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND H.Bình Chánh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Long (24 tuổi, ngụ TP.HCM) tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo Khoản 2, Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) từ 3 - 10 năm tù, thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên.

Theo kết luận điều tra, tháng 1.2020, Nguyễn Thành Long và T.N.P.T (thời điểm xảy ra vụ án 15 tuổi, ngụ H.Cần Giuộc, Long An) quen biết nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm.

Trưa 22.4.2020, sau khi nhắn tin hẹn gặp nhau, Long từ H.Hóc Môn, TP.HCM xuống H.Cần Giuộc, Long An để đón T. đi uống nước. Lát sau, Long chở T. đến một nhà nghỉ H.Cần Giuộc để quan hệ tình dục và được T. đồng ý.

Đến cuối tháng 3.2020 và ngày 22.4.2020 Long và T. thuê nhà nghỉ tại H.Cần Giuộc để quan hệ tình dục. Do xài hết tiền của mẹ, T. không dám về nhà. Long lấy xe của T. chở T. đi bán hai đôi bông tai, một chiếc nhẫn của T. được 400.000 đồng.

Cả hai thuê phòng trọ ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh. Đến khoảng 3 giờ ngày 23.4.2020, Long và T. tiếp tục quan hệ tình dục. Sau đó, Long lấy xe máy của T. đi cầm được 500.000 đồng để mua đồ ăn sáng rồi báo cho T. biết.

Xài hết tiền, không có tiền trả tiền phòng nên cả hai bị đuổi ra ngoài. Đến sáng 24.4.2020, T. báo địa chỉ cho gia đình đến đón về. Ông T.M.Đ (cha của T.) phát hiện sự việc và đến Công an xã Bình Hưng, H.Bình Chánh tố cáo.

Gộp vụ án bạn gái “nhí” ở Cần Giuộc và Bình Chánh

Vào tháng 17.3.2021, TAND H.Bình Chánh xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Long 2 năm tù về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", theo Khoản 1, Điều 145, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quá trình xét xử, HĐXX đã 2 lần trả hồ sơ đề nghị Viện KSND H.Bình Chánh (VKS) điều tra bổ sung hành vi Long giao cấu với T. 3 lần tại H.Cần Giuộc. Việc Long tự ý lấy xe máy của T. mang đi cầm rồi báo cho T. biết, có dấu hiệu tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, VKS cho rằng, Long cầm xe và đem số tiền về đưa cho T. và tiêu xài cho cả hai, nên Long không có ý thức chiếm đoạt xe, hành vi không đủ cấu thành tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". 3 lần Long giao cấu với T. ở H.Cần Giuộc, Công an H.Bình Chánh đã gửi công văn cho Công an H.Cần Giuộc điều tra theo thẩm quyền. Vụ việc tại H.Cần Giuộc chưa được khởi tố, nên không thể nhập để xử lý chung.

Xét xử phúc thẩm ngày 25.11.2021, TAND TP.HCM đã hủy án để làm rõ hành vi phạm tội nhiều lần của bị cáo ở H.Bình Chánh và H.Cần Giuộc và xem xét truy cứu bị cáo thêm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra lại vụ án, ngày 9.8.2022, Viện KSND tỉnh Long An đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án. Ngày 24.8.2022, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh đã nhập vụ án hình sự “giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” đối với bị can Nguyễn Thành Long tại H.Cần Giuộc và H.Bình Chánh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.