TP.HCM: Hướng dẫn mới nhất về giám sát cách ly tập trung, cách ly tại nhà

Duy Tính
Duy Tính
07/05/2021 17:15 GMT+7

Đến thời điểm này, có tổng cộng 51 địa điểm mà người từ các địa điểm này đến TP.HCM phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 .

Lúc 14 giờ ngày 7.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục cập nhật danh sách hướng dẫn giám sát các đối tượng thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khi đến TP.HCM. 
Cụ thể như sau:

Người từ 20 điểm này đến TP.HCM phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

NGUỒN HCDC

Người ở các địa điểm này đến TP.HCM Cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm

NGUỒN HCDC

Người từ các địa điểm này đến TP.HCM phải cách ly ở nhà, lấy mẫu xét nghiệm.

NGUỒN HCDC

Như vậy, có 20 địa điểm mà người từ các địa điểm này đến TP.HCM phải chịu cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm. Và 31 địa điểm khác mà người từ 31 địa điểm này đến TP.HCM phải cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Một em bé đi cùng máy bay BN2999, trường mầm non ở TP.HCM được xét nghiệm Covid-19

HCDC thông tin về trường hợp tái dương tính Covid-19

Liên quan đến bệnh nhân 2458 (ngụ An Giang) được phát hiện tái dương tính Covid-19 và đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, chiều 7.5, HCDC thông tin ngày 25.2, bệnh nhân nhập cảnh qua Cửa khẩu Hà Tiên và được cách ly tập trung. Ngày 27.2, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và được chuyển điều trị (mã bệnh nhân 2458).
Ngày 27.3, bệnh nhân 2458 được xuất viện và chuyển cách ly theo dõi sau xuất viện tại TP.Hà Tiên (Kiên Giang) trong 14 ngày tiếp theo. Trường hợp này có xét nghiệm ngày 3.4 và 9.4 đều âm tính với Covid-19. Ngày 10.4, anh này kết thúc cách ly theo dõi 14 ngày sau xuất viện. Đến ngày 19.4, anh này lên TP.HCM, ngụ tại hẻm 359, đường Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3. Ngày 5.5, anh này đi xét nghiệm xuất cảnh thì phát hiện tái dương tính Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.