TP.HCM: Khởi tố tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người

13/11/2023 19:28 GMT+7

Liên quan vụ tài xế vi phạm nồng độ cồn lái xe ô tô gây tai nạn liên hoàn làm một cô gái trẻ tử vong ở TP.Thủ Đức (TP.HCM), Công an TP.Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can.

Chiều 13.11, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Cao Trí (39 tuổi, ngụ Q.8) để điều tra về hành vi vi phạm luật giao thông dẫn đến chết người. Các quyết định và lệnh đã được viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Phạm Cao Trí tại cơ quan công an

C.N

Khởi tố tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến cô gái 18 tuổi tử vong

Theo điều tra từ Công an TP.Thủ Đức, bị can Trí được xác định là tài xế lái xe ô tô gây tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Văn Tăng (P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) làm chị Trần Thị Yến Nh. (18 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) tử vong và nhiều người khác bị thương nặng. Ông Trí được cơ quan chức năng đưa đi xét nghiệm máu, kết quả vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, kết quả là 188,8 mg/100 ml máu.

Theo đó, ngày 12.11, sau khi dùng rượu bia tại một chung cư trên đường Nguyễn Xiển (TP.Thủ Đức), ông Trí lái ô tô, chở theo 4 người bạn ra về.

TP.HCM: Khởi tố tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng làm cô gái trẻ tử vong

TRẦN DUY KHÁNH

Khoảng 16 giờ, khi ô tô chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng (hướng đi ngã tư Thủ Đức) đoạn qua địa bàn P.Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức) thì tông liên hoàn vào 2 xe ô tô chạy theo chiều ngược lại và 3 xe máy.

Chiếc ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè, tông sập tường rào nhà dân ven đường rồi mới dừng lại. Nam tài xế sau đó mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt, giao công an.

Vụ tai nạn làm ít nhất 3 người bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đến 19 giờ (12.11), chị Nh. tử vong. Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nặng, nằm la liệt trên đường và vỉa hè. Hàng rào nhà dân bị tông sập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.