TP.HCM không thể cho xe 'nợ' đăng kiểm vì vướng luật

06/01/2023 11:33 GMT+7

Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An thông tin tại buổi gặp mặt báo chí sáng nay 6.1.

Như Thanh Niên đã đưa tin, mặc dù những ngày qua Sở GTVT đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tăng ca hết công suất, “gánh” cho các trạm dừng hoạt động, song tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Các trung tâm đăng kiểm ùn ứ, quá tải

Nhật Thịnh

Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng tạm thời cho các chủ xe chưa kịp đăng kiểm lùi thời hạn thêm 6 tháng đến 1 năm để giãn số lượng phương tiện, giải tỏa ùn tắc cục bộ tại các trạm.

Bắt giám đốc, phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-03V

Tuy nhiên, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM khẳng định, do luật không quy định nên thành phố không thể thực hiện việc gia hạn thời gian đăng kiểm cho các phương tiện khi tới hạn. Các giải pháp hiện nay chỉ có thể tập trung quản lý, cố gắng nâng tối đa công suất các trạm đăng kiểm và tổ chức lấy số cho các phương tiện một cách hợp lý, thuận tiện nhất.

Cụ thể, hiện nay các trạm đăng kiểm đã làm tăng ca tới 12 - 13 giờ/ngày, kể cả thứ bảy. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V (118 đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7) với 4 chuyền đang hết thời hạn thuê đất nên phải tạm ngưng hoạt động. Thành phố đang cố gắng giải quyết cho gia hạn thời gian thuê đất để khôi phục lại trạm này trong 1 - 2 ngày tới. Một số trạm bị thiếu nhân sự cũng đã bổ sung nhân sự từ Bộ GTVT.

Ngoài ra, đối với các trung tâm đăng kiểm đang bị ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, Cục Đăng kiểm đang tính toán chỉ tạm dừng về mặt con người, máy móc trang thiết bị. Có thể khôi phục lại 1 số chuyền để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong thời gian tới.

Theo đánh giá của ông Bùi Hòa An, hiện nay tình trạng ùn ứ ở các trạm đăng kiểm vẫn diễn ra nhưng đã giảm so với trước. Việc đăng ký lấy số đã được thực hiện cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên, qua thông tin từ nhiều nguồn cùng với đi khảo sát thực tế, Sở cũng ghi nhận việc đăng ký, bốc số tại chỗ nảy sinh nhiều vấn đề không như mong muốn.

Vì thế, trong cuộc họp vừa qua với Bộ GTVT và Cục Đăng kiểm, các bên đã thống nhất từ 9.1 (thứ 2), sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm ứng dụng (app) đăng ký lấy số thứ tự cho toàn bộ các trạm đăng kiểm trên địa bàn 8 tỉnh Đông Nam bộ. Các trạm đăng kiểm sẽ công bố toàn bộ thông tin số lượng xe đang kiểm định trong ngày, số lượng chỗ còn bao nhiêu và còn bao nhiêu số đã được lấy... trong app. Sau khi đăng ký qua app, chủ phương tiện sẽ biết đi đăng kiểm khung giờ nào, chờ bao lâu, chi tiết xe nào bị gì để người dân khắc phục trước khi đưa vào đăng kiểm.

"Ứng dụng sẽ giải quyết các bất cập của việc lấy số tại chỗ nhờ tính minh bạch, thông tin rõ ràng. Chúng ta không thể giải quyết hết nhu cầu của người dân trong thời điểm này nhưng sẽ giải quyết cơ bản để không xảy ra ách tắc hàng hóa, ách tắc vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán" - Phó giám đốc Sở GTVT Bùi Hòa An khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.