TP.HCM: Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

18/10/2022 15:09 GMT+7

Ngày 18.10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 12 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20.10).

Tham dự buổi lễ có Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài, bà Trương Mỹ Hoa, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (cùng là nguyên Phó chủ tịch nước) và đại diện các sở, ban, ngành.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân (Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM) phát biểu, qua các thời kỳ, Hội đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; chăm lo an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 và khôi phục, phát triển sau đại dịch.

Các cấp của Hội LHPN cùng địa phương tổ chức nhiều chương trình như “Vòng tay yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” giúp trẻ em mồ côi cha, mẹ vì dịch Covid-19; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” chăm lo cán bộ, chiến sĩ, phụ nữ, trẻ em tại các xã biên giới khó khăn... Hội đã có 248 cá nhân đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 12 cá nhân

HƯƠNG PHẠM

Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Hội LHPN TP.HCM trong thời gian qua.

Chủ tịch HĐND TP.HCM mong muốn toàn thể cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy thế mạnh của phụ nữ, kịp thời can thiệp, hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em bị xâm hại, bạo hành. Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ điều kiện sinh kế, vốn, việc làm cho phụ nữ lao động nghèo, nữ công nhân nhà trọ, chăm lo Tết nguyên đán 2023 cho nhân dân và phụ nữ TP.HCM.

Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bìa trái) và bà Nguyễn Thị Lệ Chủ tịch HĐND TP.HCM (bìa phải) trao giải thưởng Nguyễn Thị Định cho Hội LHPN xã Thạnh An, H.Cần Giờ
SONG MAI

Tại buổi lễ, đã có 12 cá nhân có đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” và 8 tập thể và 5 cá nhân được trao “Giải thưởng Nguyễn Thị Định TP.HCM” lần thứ 7 năm 2022.

Sau buổi lễ, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đến nhà thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định trên đường Pasteur (Q.3) để thăm hỏi, dâng hương tưởng nhớ.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đại diện sở, ban, ngành đến nhà thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định để thăm hỏi, dâng hương

SONG MAI

Bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ, Hội LHPN đã có 92 năm hình thành phát triển với đội ngũ ngày càng trẻ, trí tuệ, giỏi giang. Bà mong rằng Hội không ngừng vươn lên, phát triển sự nghiệp bình đẳng giới, khẳng định vị trí, vai trò phụ nữ trong thời kỳ đổi mới, hội nhập đất nước.

"Tôi có 12 năm công tác ở Hội nên rất hiểu và gắn bó. Hội là bệ phóng vững chắc để cho tôi vươn lên, trưởng thành và góp phần của mình cho sự nghiệp chung cả nước. Dù đã nghỉ hưu, tôi vẫn quan tâm, theo dõi và góp ý các vấn đề tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ... để Hội ngày càng phát triển", nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.