Được phép tối đa 70 trẻ, cơ sở mầm non vẫn tuyển hơn 200 trẻ
Dù hồ sơ pháp lý hiện hành chỉ cho phép tiếp nhận tối đa 70 trẻ, lớp mầm non độc lập song ngữ Happy Kids 2 tại hẻm 333 Trần Hưng Đạo, phường Bà Rịa, TP.HCM, từng có thời điểm chăm sóc hơn 200 trẻ. Đáng chú ý, trong thời gian cơ quan chức năng yêu cầu giải trình, khắc phục tình trạng vượt quy mô, cơ sở này vẫn tiếp tục tiếp nhận thêm 50 trẻ.

Phụ huynh đưa trẻ đến lớp học
ẢNH: NGUYỄN LONG
Ngày 4.9, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bà Rịa ban hành Công văn số 579, yêu cầu lớp mầm non độc lập song ngữ Happy Kids 2 báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và làm rõ việc tiếp nhận số lượng trẻ vượt xa quy mô được phép.
Trước đó, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bà Rịa kiểm tra, phát hiện lớp mầm non này chăm sóc, giáo dục hơn 200 trẻ, được tổ chức thành 12 nhóm, lớp.
Sau đó, từ ngày 27.8 đến 5.9, có 52 trẻ nghỉ học hoặc chuyển đi. Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian này, lớp mầm non này lại tiếp nhận thêm 50 trẻ. Đến ngày 5.9, cơ sở vẫn còn 190 trẻ tại 12 nhóm, lớp.
Như vậy, so với quy mô tối đa được phép là 70 trẻ, số trẻ thực tế tại lớp mầm non vẫn cao hơn 120 trẻ.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số hơn 200 trẻ từng được tiếp nhận, mà ở việc tình trạng vượt quy mô vẫn tiếp diễn trong thời gian cơ sở đang được cơ quan quản lý yêu cầu báo cáo, giải trình và khắc phục.
Là lớp mầm non nhưng đặt biển hiệu trường mầm non
Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bà Rịa cho biết dù chỉ được phép hoạt động là lớp mầm non nhưng cơ sở này lại đặt biển hiệu là trường mầm non.

Trụ sở lớp mầm non
Theo hồ sơ, tên cơ sở là "Lớp mầm non độc lập song ngữ Happy Kids 2". Trong khi đó biển hiệu đang sử dụng lại ghi "Trường mầm non song ngữ Happy Kids".
Ngày 15.9, PV Báo Thanh Niên ghi nhận, biển hiệu Trường mầm non song ngữ happy kids được cơ sở này đặt trên cao của tòa nhà. Cơ sở này lấy 2 lá cờ Tổ quốc để che chữ "trường", còn để lại dòng chữ "mầm non Song ngữ Happy Kids".
Biển hiệu Trường mầm non song ngữ Happy Kids có thể khiến phụ huynh hình dung đây là một trường mầm non, trong khi về mặt pháp lý, cơ sở hiện vẫn chỉ là một lớp mầm non độc lập.

Lớp mầm non nhưng cơ sở đặt biển hiệu là trường mầm non
ẢNH: NGUYỄN LONG
Từ tháng 7.2025, cơ sở đã thực hiện hồ sơ sáp nhập, chuyển đổi mô hình. Đến ngày 5.8.2025, cơ sở tiếp tục lập hồ sơ đề nghị thành lập Trường mầm non song ngữ Happy Kids 2, với quy mô dự kiến từ 200 - 280 trẻ. Tuy nhiên, việc xử lý hồ sơ chưa thể tiếp tục do có vướng mắc liên quan đến tranh chấp tài sản đang được tòa án giải quyết.
Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bà Rịa lưu ý, việc cơ sở đang làm thủ tục chuyển đổi hoặc thành lập trường không đồng nghĩa với việc được tự động thay đổi loại hình và quy mô hoạt động. Khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cơ sở trên vẫn phải tuân thủ các điều kiện và quy mô theo quyết định hiện hành.
Chưa đủ cơ sở để chi hỗ trợ học phí
Tình trạng vượt quy mô cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 41.2025 ngày 29.9.2025 của HĐND TP.HCM.

Trẻ em học tại cơ sở này không được hưởng chính sách hỗ trợ của TP.HCM
ẢNH: NGYỄN LONG
Cơ sở này đã rà soát, lập hồ sơ đối với các trẻ thuộc diện được hưởng chính sách và đề nghị cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu dữ liệu.
Tuy nhiên, Phòng Văn hóa - Xã hội Bà Rịa nhận định, cơ sở đang chăm sóc 190 trẻ trong khi quy mô pháp lý chỉ là 70 trẻ, chưa thể xác định đầy đủ số trẻ thuộc phạm vi hoạt động hợp pháp để làm căn cứ thẩm định.
Do đó, cơ quan chuyên môn đề xuất trước mắt chưa tham mưu chi trả hỗ trợ học phí đối với hồ sơ của cơ sở này cho đến khi tình trạng vượt quy mô được xử lý và danh sách trẻ đủ điều kiện được xác định đầy đủ.
Trước những vấn đề trên, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bà Rịa đề xuất UBND phường yêu cầu cơ sở trên khẩn trương điều chỉnh tên gọi, biển hiệu cho thống nhất với hồ sơ pháp lý và không được tiếp nhận quá 70 trẻ theo quyết định hiện hành.
Bình luận (0)