TP.HCM phạt hơn 8 tỉ đồng vi phạm quyền tác giả

01/11/2022 08:01 GMT+7

Ngày 31.10, UBND TP.HCM có báo cáo gửi Bộ VH-TT-DL về kết quả tổng kết thi hành Nghị định số 131/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan.

Từ năm 2014 đến nay, các lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội và lực lượng kiểm tra chuyên ngành văn hóa kiểm tra 445 tổ chức, cá nhân vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính là hơn 8,1 tỉ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu, gồm: biểu diễn trực tiếp tác phẩm trước công chúng mà không xin phép chủ sở hữu quyền tác giả; sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch, cửa hàng, siêu thị mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu; truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện kỹ thuật số khi chưa được chủ sở hữu cho phép…

UBND TP.HCM đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan của các tổ chức, cá nhân còn hạn chế, tình trạng vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan còn nhiều. Nguyên nhân do có sự tranh chấp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh với tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan khi chưa thống nhất về giá mua bản quyền. Cụ thể, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan cho rằng giá mua bản quyền là phù hợp nhưng các tổ chức, cá nhân kinh doanh lại cho là cao.

Do đó, UBND TP.HCM kiến nghị cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về các nội dung liên quan quyền tác giả, quyền liên quan. Trong đó, cần quy định biểu giá bản quyền để thống nhất chung cả nước việc thu tiền bản quyền tác giả và quyền liên quan một lần để tránh tình trạng các tổ chức đại diện thu tiền quyền tác giả, rồi tiếp tục thu tiền quyền liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.