TP.HCM quảng bá du lịch trong giải chạy Marathon Quốc tế qua 5 quận

11/12/2022 13:02 GMT+7

Sáng 11.12, 12.000 vận động viên trong và ngoài nước đã cùng chạy marathon với lộ trình qua 5 quận có nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở TP.HCM như: Thảo Cầm Viên, nhà thờ Đức Bà, cảng Nhà Rồng, cầu Thủ Thiêm 2...

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM, giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 5 sáng 11.12 thu hút 12.000 vận động viên tranh tài ở 4 cự ly 5 - 10 - 21 km và marathon.

Với lộ trình đường đua chạy xuyên suốt qua 5 quận và kết thúc tại Empire City, TP.Thủ Đức, giải chạy đã tạo nên luồng sinh khí mới, sức hút mới đối với du khách trong nước và quốc tế khi đến khám phá và trải nghiệm tại TP.HCM.

Các vận động viên khởi động trước khi xuất phát

V.P

Từ vạch xuất phát tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến vạch đích tại Empire City, vận động viên được chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến trúc đẹp của TP.HCM như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, UBND TP, cảng Nhà Rồng…

Rời khỏi trung tâm thành phố, các vận động viên chạy dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt, quay đầu tại Q.6 và hướng về Sala, đảo Kim Cương trước khi kết thúc và về đích tại khu đô thị mới Thủ Thiêm Empire City. Đặc biệt với hai cự ly 5 và 10 km, ban tổ chức đã nghiên cứu xây dựng lộ trình mới, đưa các vận động viên đi qua cầu Thủ Thiêm 2 - cây cầu biểu tượng mới của thành phố mang tên Bác.

Giải chạy thu hút 12.000 vận động viên tham dự

V.P

Đây là lần thứ 5 TP.HCM tổ chức giải chạy Marathon Quốc tế

V.P

Giải chạy đã thu hút hơn 12.000 vận động viên đến từ 61 quốc gia, hơn 25.000 lượt tham quan tại sự kiện và Làng Marathon từ ngày 9 đến 11.12. Giải chạy Kids Run bên lề thu hút gần 800 em nhỏ tham gia cự ly 1,5 và 3 km, khích lệ tinh thần yêu thể thao và chăm vận động của thế hệ tương lai.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ, xu hướng tổ chức các sự kiện du lịch thể thao đã trở thành thị trường tiềm năng cho ngành du lịch, góp phần thu hút khách du lịch đến TP.HCM trong những năm gần đây.

Xu hướng tổ chức các sự kiện du lịch thể thao đã trở thành thị trường tiềm năng cho ngành du lịch

V.P

Thông qua giải chạy, các vận động viên được thỏa sức khám phá và tự do thể hiện chính mình trên cung đường chạy qua các điểm du lịch

V.P

"Đây là cơ hội cho ngành 'công nghiệp không khói' khi tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc dựa trên những sự kiện thể thao để thu hút khách du lịch. Ngoài ra, giải chạy cũng là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh TP.HCM an toàn, hấp dẫn, thân thiện và sống động với hoạt động văn hóa du lịch giàu bản sắc, luôn không ngừng chủ động hội nhập vào kinh tế thế giới”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.