Tới Thủ Thiêm ngay thôi, khinh khí cầu bay rợp trời rồi!

08/12/2022 11:31 GMT+7

Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM lần 2 đã chính thức khai mạc sáng nay (8.12) tại công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP.Thủ Đức).

Ngày hội sẽ diễn ra liên tục trong 4 ngày từ nay đến 11.12, hứa hẹn là một trong những hoạt động đặc sắc, độc đáo nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến TP.HCM với du khách trong nước và quốc tế vào thời điểm cuối năm.

Lãnh đạo UBND TP.HCM và Sở Du lịch cùng các đại biểu khai mạc Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM lần 2

SDL

Từ hơn 6 giờ, lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM cùng rất nhiều người dân, du khách trong và ngoài nước đã có mặt tại công viên chân cầu Thủ Thiêm để hưởng ứng sự kiện hấp dẫn này.

Du khách hào hứng "check-in" bên những chiếc khinh khí cầu rực rỡ

ngọc dương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ: Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM lần thứ 2 đang mang đến những sắc màu hiện đại, hòa nhịp tích cực vào không khí sôi động và đầy sức sống của chuỗi các sự kiện văn hóa - du lịch - thể thao khác của thành phố trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM năm 2022.

Cùng với không gian văn hóa sáng tạo tại di tích Cột cờ Thủ ngữ, Giải marathon quốc tế TP.HCM Techcombank, Lễ hội âm nhạc quốc tế Hozo…, Ngày hội Khinh khí cầu với mô hình “Lễ hội trong lễ hội” sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hướng đến một siêu sự kiện, nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến TP.HCM trẻ trung, năng động, luôn chủ động vươn mình nắm bắt xu hướng hiện đại.

Không chỉ hấp dẫn các bạn trẻ, Ngày hội Khinh khí cầu còn thu hút rất nhiều những "tín đồ du lịch" lớn tuổi

ngọc dương

Chương trình biểu diễn khinh khí cầu được tổ chức vào khung giờ 6 - 9 giờ từ 8 - 11.12 với tổng số 20 khinh khí cầu lớn nhỏ. Khu vực biểu diễn sẽ mở cửa miễn phí cho toàn bộ khách tham quan.

ngọc dương

Du khách có thể đăng ký suất bay khinh khí cầu để trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ độ cao 50m thông qua 2 hình thức: cổng https://actiup.net/event/ngay-hoi-Khinh-khi-cau-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-lan-thu-2 và tại quầy check-in của Ban tổ chức.

Là một trong những đơn vị đầu tiên mở bán vé bay khinh khí cầu ngắm TP.HCM từ trên cao, TST Tourist ghi nhận trong khung giờ 8 giờ - 8 giờ 30 sáng nay, mới chỉ có 4 khách đăng ký mua dịch vụ qua công ty. Dự kiến lượng khách sẽ tăng lên từ trưa nay sau lễ khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu và tập trung bay vào hai ngày cuối tuần 10 - 11.12. Hiện có trên 30 khách đã lên lịch bay. TST Tourist dự kiến phục vụ khoảng 300 khách trong 4 ngày diễn ra lễ hội.

ngọc dương

Mỗi lượt bay sẽ kéo dài từ 5 - 15 phút (bay treo) với số lượng tối đa là 4 khách, có phi công đi cùng. Để đảm bảo an toàn trên cao, khách không được tự ý chụp ảnh nên công ty sẽ chuẩn bị flycam hỗ trợ. Giá đã bao gồm bảo hiểm cho mỗi lượt bay là 699.000 đồng/khách dành cho cá nhân và combo 4 người giá 2,5 triệu đồng/combo.

Du khách hào hứng bay trải nghiệm trên khinh khí cầu để ngắm nhìn toàn thành phố từ độ cao 50m

ngọc dương

Bên cạnh việc ngắm nhìn những quả khinh khí cầu đầy sắc màu, tại khu vực ngày hội, người dân và du khách có thể dễ dàng tham gia các hoạt động khác như tận hưởng không gian âm nhạc xuyên suốt, thưởng thức ẩm thực, sáng tạo nghệ thuật, và đặc biệt Ban tổ chức sắp xếp khu vui chơi dành riêng cho trẻ em...

ngọc dương

Để trải nghiệm ngắm toàn cảnh TP.HCM trên khinh khí cầu, du khách cần cung cấp và xác nhận đầy đủ thông tin cá nhân (CMND, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy khai sinh). Trước khi bay khinh khí cầu, du khách sẽ ký cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn bay do Ban điều hành dịch vụ khinh khí cầu thông báo.

NGỌC DƯƠNG

Với chủ đề “Bừng sắc Lễ hội - Thỏa sức khám phá”, Tuần lễ Du lịch TP.HCM diễn ra từ 5 - 12.12 sẽ có rất nhiều hoạt động vui chơi thú vị dành cho du khách.

Nổi bật là nghi lễ thượng cờ và hạ cờ cùng không gian triển lãm kết hợp trình chiếu ánh sáng, các cụm tiểu cảnh chụp ảnh lưu niệm, không gian văn hóa nghệ thuật, âm nhạc đường phố tại khu vực Cột cờ Thủ Ngữ kết hợp với phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng.

Bên cạnh đó, xuyên suốt từ 5 - 11.12, tại Bưu điện Trung tâm Thành phố, Nhà hát Thành phố, Đường sách Thành phố… sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc, đờn ca tài tử, acoustic, vĩ cầm, nhảy hiện đại cùng các hoạt động trò chơi dân gian như tô vẽ nón lá, nặn tò he, vẽ thư pháp, bong bóng nghệ thuật, trình diễn và chụp hình với trang phục truyền thống…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.