TP.HCM quy định 4 vùng nuôi chim yến

27/09/2024 10:57 GMT+7

TP.HCM quy định 4 vùng nuôi chim yến trên địa bàn nhằm quản lý chặt chẽ, phát triển hơn. Qua đó, tránh tình trạng xây dựng nhà yến tự phát gia tăng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và đời sống cư dân.

Nghị quyết về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn TP.HCM được HĐND TP.HCM thông qua trong kỳ họp thứ 18, khóa X. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, xác định rõ các khu vực được phép nuôi chim yến, bao gồm:

  • P.Long Phước, TP.Thủ Đức
  • 4 xã An Thới Đông, Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp ở H.Cần Giờ
  • 9 xã An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Thái Mỹ, Trung An ở H.Củ Chi
  • 6 xã Đông Thạnh, Nhị Bình, Tân Hiệp, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Sơn và Xuân Thới Thượng ở H.Hóc Môn

Trước đó, theo tờ trình của UBND TP.HCM nêu, từ năm 2006, tại H.Cần Giờ bắt đầu có các nhà đầu tư xây dựng nhà nuôi chim yến. Đến năm 2008, UBND TP.HCM triển khai đề án thí điểm nuôi yến tại xã Tam Thôn Hiệp. Tuy nhiên, số lượng nhà nuôi yến ngày càng tăng, đặc biệt ở các khu vực nội thành và dân cư tập trung, hầu hết các nhà yến đều xây dựng tự phát, không có giấy phép hoặc chuyển đổi công năng từ nhà ở sang nhà nuôi yến.

TP.HCM quy định 4 vùng nuôi chim yến- Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết tại kỳ họp

ẢNH: L.H

Đến năm 2022, TP.HCM có 774 nhà yến tại 18 quận, huyện, tập trung chủ yếu ở các khu vực ngoại thành như Cần Giờ và Nhà Bè, nhưng đa số hoạt động không hiệu quả. Hiện số lượng nhà yến đã giảm còn 735, nhưng phần lớn không đăng ký với chính quyền địa phương và gây ra nhiều vấn đề môi trường và tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.

Theo UBND TP.HCM, nghề nuôi yến đem lại thu nhập ổn định cho người dân và góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại TP.HCM nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi như khí hậu ôn hòa, ít chịu ảnh hưởng của bão. Ngoài ra, phát triển nghề này còn giúp chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, khống chế côn trùng gây hại và tạo thêm việc làm cho người dân. Việc phát triển nghề nuôi yến cũng mở ra tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, đặc biệt ở H.Cần Giờ, với khả năng hình thành làng nghề nuôi chim yến kết hợp nuôi trồng thủy sản và du lịch.

Tuy nhiên, TP.HCM chưa có quy định cụ thể về vùng nuôi yến, khiến tình trạng xây dựng nhà yến tự phát gia tăng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và đời sống cư dân. UBND TP.HCM đã tổ chức hội thảo để lấy ý kiến chuyên gia về quản lý và phát triển vùng nuôi yến phù hợp.

Theo UBND TP.HCM, việc ban hành nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến là cần thiết để phát triển bền vững ngành này, đảm bảo lợi ích kinh tế cho người dân, đồng thời nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng đất hiệu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.