TP.HCM siết quản lý phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ đông người

Thúy Liễu
Thúy Liễu
03/06/2024 17:59 GMT+7

TP.HCM yêu cầu Công an TP.HCM thường xuyên kiểm tra điều kiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, nhà trọ đông người.


Ngày 3.6, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có văn bản chỉ đạo giao Sở Xây dựng TP.HCM, UBND TP.Thủ Đức, UBND các quận, huyện và các cơ đơn vị liên quan chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong thẩm định, cấp giấy phép xây dựng cho công trình có yêu cầu thiết kế, thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.

Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, nhà trọ đông người. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, quản lý chất lượng công trình, trật tự xây dựng.

Xử lý nghiêm các trường hợp cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đơn thuần nhưng khi xây xong thì bán hoặc cho thuê theo hình thức nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Tuyệt đối không để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng mà không được xử lý kịp thời, gây bức xúc cho dư luận, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn và đời sống của người dân.

TP.HCM siết quản lý phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ đông người- Ảnh 1.

TP.HCM tăng cường kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các công trình, đảm bảo thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

TRẦN KHA

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM thực hiện nghiêm việc thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy công trình, đảm bảo thực hiện đúng quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, có hình thức phối hợp liên lạc thuận tiện, chặt chẽ với Sở Xây dựng TP.HCM, UBND TP.Thủ Đức, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan để kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu trong quá trình thực hiện thẩm định, cấp giấy phép xây dựng.

Nghẹt thở khoảnh khắc cứu người trong vụ cháy nhà trọ lúc sáng sớm

Công an TP.HCM phải thường xuyên kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, nhà trọ đông người. Bên cạnh đó, tiếp tục công tác tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Số liệu thống kê của Công an TP.HCM cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024 (từ 15.12.2023 - 14.5.2024), toàn thành phố xảy ra 234 vụ cháy, làm 10 người tử vong, bị thương 4 người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 5 tỉ đồng; 64 vụ chưa tính được thiệt hại thành tiền.

Một số địa bàn xảy ra cháy nhiều gồm: TP.Thủ Đức (28/234 vụ), Q.12 (23/234 vụ), Q.Gò Vấp (15/234 vụ), H.Bình Chánh (14/234 vụ).

Nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh bị cháy chiếm 131/234 vụ, công ty - doanh nghiệp bị cháy chiếm 38/234 vụ.

Công an TP.HCM đã tổ chức kiểm tra 59.828 lượt/60.493 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, xử lý vi phạm hành chính 6.525 cơ sở với 7.546 hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Tổng số tiền phạt hơn 11,5 tỉ đồng; đình chỉ hoạt động 17 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 36 cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.