TP.HCM thả rái cá là vật chứng án hình sự về tự nhiên

07/12/2023 17:24 GMT+7

Ngày 7.12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết vừa phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ thả một con rái cá vuốt bé thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về rừng phòng hộ Cần Giờ.

Theo đó, con rái cá trên là vật chứng trong vụ án hình sự vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10 đã ra quyết định khởi tố vụ án vào ngày 15.8.

Thả rái cá là vật chứng vụ án hình sự về tự nhiên - Ảnh 1.

Rái cá vuốt bé thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm

NGỌC ANH

Con rái cá trên được Công an Q.10 giao cho Công ty TNHH Thảo cầm viên Sài Gòn tiếp nhận, nuôi dưỡng trong thời gian điều tra làm rõ vụ án.

Khi tiếp nhận con rái cá từ Công an Q.10, các nhân viên Công ty TNHH Thảo cầm viên Sài Gòn đã thay phiên chăm sóc cho rái cá. Sau gần 4 tháng chăm sóc nuôi dưỡng, rái cá trên nặng khoảng 3,8 kg.

Ngày 7.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10 ban hành bản kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với vụ án trên và chuyển vật chứng trên đến Viện KSND Q.10. Xét thấy cần phải chuyển vật chứng của vụ án đến cơ quan quản lý chuyên ngành để trả về tự nhiên, ngày 13.11 Viện KSND Q.10 đã ra quyết định chuyển con rái cá trên từ Công ty TNHH Thảo cầm viên Sài Gòn đến Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Thả rái cá là vật chứng vụ án hình sự về tự nhiên - Ảnh 2.

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ thả con rái cá vuốt bé thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về rừng phòng hộ Cần Giờ

NGỌC ANH

Theo kiểm lâm, con rái cá vuốt bé trên có tên khoa học là Aonyx cinereus (giới tính đực), thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Qua khảo sát, rừng phòng hộ Cần Giờ có môi trường tự nhiên phù hợp nên Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ thả con rái cá về rừng tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.