TP.HCM thu hút hơn 5,14 tỉ USD vào các khu chế xuất, khu công nghiệp

Nguyên Nga
Nguyên Nga
Trong gần 8 tháng qua, các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM đã thu hút hơn 5,14 tỉ USD, vượt 21,05% kế hoạch cả năm.

Theo Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP.HCM (HEPZA), đến giữa tháng 8, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã thu hút tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 5,14 tỉ USD, đạt 121,05% kế hoạch năm nay là 4,25 tỉ USD.

Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm phần lớn, đạt hơn 4,04 tỉ USD với 87 dự án được cấp mới có tổng vốn đăng ký hơn 3,16 tỉ USD và 105 dự án điều chỉnh có tổng số vốn tăng thêm 878,42 triệu USD.

Đáng chú ý, dòng vốn FDI không chỉ đến từ các dự án mới mà còn được bổ sung thông qua việc các doanh nghiệp đang hoạt động mở rộng quy mô đầu tư. Điều này cho thấy, cùng với khả năng thu hút nhà đầu tư mới, các khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp hiện hữu mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Dòng vốn trong nước thu hút đạt hơn 28.606 tỉ đồng, tương đương hơn 1,1 tỉ USD. Trong đó có 74 dự án cấp mới có tổng vốn đăng ký hơn 10.071,5 tỉ đồng, (tương đương 387,3 triệu USD); 44 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm hơn 18.534,6 tỉ đồng (tương đương 712,87 triệu USD).

TP.HCM thu hút hơn 5,14 tỉ USD vào các khu chế xuất, khu công nghiệp- Ảnh 1.

Tổng số lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM đến tháng 8.2026 đạt 919.446 người

ẢNH: NHẬT THỊNH


Đến nay, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có hơn 5.410 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 81,7 tỉ USD. Trong số này có hơn 3.220 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 60 tỉ USD; 2.187 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký gần 399.178 tỉ đồng, tương đương 21,7 tỉ USD.

Ngoài các dự án đang hoạt động, các khu công nghiệp, chế xuất có 150 dự án đang xây dựng cơ bản; 326 dự án đang trong quá trình thực hiện các thủ tục triển khai theo quy định và 85 dự án tạm ngưng hoạt động. Tổng số lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đạt 919.446 người. 

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng cao, HEPZA cho rằng, việc duy trì dòng vốn mới đồng thời thúc đẩy các dự án hiện hữu mở rộng sản xuất là yếu tố quan trọng để thành phố nâng cao hiệu quả sử dụng đất công nghiệp, phát triển sản xuất và củng cố vị trí trong chuỗi cung ứng khu vực. 

HEPZA cũng cho biết tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường quốc tế. Đặc biệt, các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hoặc phụ thuộc vào nguồn nguyên, nhiên vật liệu từ bên ngoài chịu tác động rõ hơn khi chi phí logistics, nguồn cung và thị trường tiêu thụ biến động, nhất là hóa chất và sản phẩm từ dầu mỏ, điện - điện tử, may mặc, thủy hải sản...

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.