TP.HCM tìm kiếm ý tưởng nông nghiệp tuần hoàn từ cuộc thi khởi nghiệp 2026

TP.HCM tìm kiếm ý tưởng nông nghiệp tuần hoàn từ cuộc thi khởi nghiệp 2026

03/04/2026 15:40 GMT+7

Sáng 3.4.2026, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chính thức được phát động tại TP.HCM, hướng đến mục tiêu kiến tạo một nền nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với xu thế phát triển xanh.

Sáng 3.4.2026, tại TP.HCM, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026, với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn - Kiến tạo tương lai xanh” chính thức được phát động.

Cuộc thi do UBND TP.HCM chỉ đạo và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tổ chức. Đây là chương trình góp phần xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm khởi nghiệp của khu vực.

 - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cùng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tham quan các dự án khởi nghiệp

ẢNH: SẦM ÁNH

Với chủ đề "Nông nghiệp tuần hoàn - Kiến tạo tương lai xanh", cuộc thi năm nay tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế toàn cầu. Đồng thời, cuộc thi là cầu nối tăng cường hợp tác phát triển giữa TP.HCM và các địa phương trên toàn quốc, hướng đến việc tìm kiếm, ươm tạo và tôn vinh các dự án khởi nghiệp tiềm năng, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành "thành phố khởi nghiệp" của giới trẻ.

 - Ảnh 2.

Ông Phạm Đình Dũng - Trưởng Ban BQL Khu Nông nghiệp CNC, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: CÔNG KHỞI

Cuộc thi năm nay được thiết kế theo lộ trình 3 vòng gồm: Sơ tuyển, Bán kết và Chung kết, tạo điều kiện để các ý tưởng từng bước được sàng lọc và hoàn thiện.

Điểm đáng chú ý là các dự án vượt qua vòng sơ tuyển không chỉ dừng lại ở việc “thi”, mà sẽ được tham gia các khóa tập huấn chuyên sâu về kỹ năng khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, sở hữu trí tuệ. Đồng thời, các đội thi còn được đào tạo về kỹ năng kêu gọi vốn, thuyết trình, cũng như chiến lược thương mại hóa sản phẩm, những yếu tố then chốt để một ý tưởng có thể đi xa hơn trên thị trường.

Bên cạnh đó, cơ cấu giải thưởng cũng được xây dựng theo hai bảng, phù hợp với từng nhóm đối tượng tham gia. Trong đó, bảng A dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên cả nước, với giải nhất trị giá 100 triệu đồng. Còn bảng B dành cho các cá nhân, nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp, giải nhất lên đến 150 triệu đồng.

Không chỉ là giá trị vật chất, các giải thưởng còn đi kèm với cơ hội được ươm tạo, kết nối đầu tư và phát triển dự án trong thực tế, mở ra cánh cửa để những ý tưởng tiềm năng tiến gần hơn đến thị trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.