TP.HCM trưng bày cùng lúc 403 tranh, tượng, gốm của 335 tác giả

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
Triển lãm diễn ra đến ngày 3.9, giới thiệu 403 tác phẩm của 335 tác giả, gồm hội họa, điêu khắc, đồ họa, gốm... với sự góp mặt của cả hội viên và các tác giả chưa là hội viên.

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, sáng 25.8 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (số 97 Phó Đức Chính, P.Bến Thành), Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm mỹ thuật độc đáo khi trưng bày cùng lúc 403 tranh, tượng, gốm của 335 tác giả, với đủ loại chất liệu: sơn mài, sơn dầu, màu nước, lụa, gốm acrylic, chất liệu tổng hợp...

TP.HCM trưng bày cùng lúc 403 tranh, tượng, gốm của 335 tác giả- Ảnh 1.

Tác phẩm Xiềng xích - ngụy trang (in tổng hợp) của họa sĩ Đặng Minh Thành đoạt giải A

Ảnh: BTC

TP.HCM trưng bày cùng lúc 403 tranh, tượng, gốm của 335 tác giả- Ảnh 2.

Dấu vết thời gian (chất liệu sơn dầu) của họa sĩ Nguyễn Hồng Đức đoạt giải A

Ảnh: BTC

TP.HCM trưng bày cùng lúc 403 tranh, tượng, gốm của 335 tác giả- Ảnh 3.

Bãi Ngự - Đảo Thổ Chu (sơn mài) của tác giả Võ Nam đoạt giải A

Ảnh: BTC

TP.HCM trưng bày cùng lúc 403 tranh, tượng, gốm của 335 tác giả- Ảnh 4.

Tác phẩm Mạch sống (thủy mặc) của họa sĩ Trần Văn Hải đoạt giải A

Ảnh: BTC

TP.HCM trưng bày cùng lúc 403 tranh, tượng, gốm của 335 tác giả- Ảnh 5.

Chiếc khăn voan (sơn mài) của Nguyễn Quốc Nam đoạt giải A

Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, đây là kết quả của Trại sáng tác 2026 và sáng tác mới. Các tác phẩm khai thác đa dạng nhiều mảng đề tài phong phú như: vẻ đẹp phong cảnh thiên nhiên, cuộc sống sinh hoạt đời thường, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam mang đậm hơi thở và nét đặc trưng đa dạng của nhiều vùng đất khác nhau; những suy tư sâu sắc về gia đình, tình yêu và các vấn đề xã hội.

Mỗi tác giả đều gửi gắm những trăn trở với đời sống, suy tư nghệ thuật riêng, đóng góp tích cực vào việc gìn giữ và phát triển nền mỹ thuật thành phố nói riêng và nền mỹ thuật Việt Nam nói chung. Sự đa dạng của loại hình cũng như chất liệu tạo nên diện mạo phong phú về thị giác, phương thức tư duy nghệ thuật hiện nay. 

TP.HCM trưng bày cùng lúc 403 tranh, tượng, gốm của 335 tác giả- Ảnh 6.

Các tác giả đoạt giải A Trại sáng tác 2026 và sáng tác mới của Hội Mỹ thuật TP.HCM

Ảnh: BTC

TP.HCM trưng bày cùng lúc 403 tranh, tượng, gốm của 335 tác giả- Ảnh 7.

Lãnh đạo Hội Mỹ thuật TPHCM trao giải B cho các tác giả

Ảnh: BTC

Hội Mỹ thuật TPHCM trao tặng giải thưởng cho 37 tác phẩm của hội viên

GS-TS Nguyễn Xuân Tiên, Phó chủ tịch Hội đồng nghệ thuật (Hội Mỹ thuật TPHCM) cho rằng, cuộc giới thiệu các tác phẩm đánh dấu sự khởi đầu của Ban Chấp hành Hội (nhiệm kỳ 2026-2031) trong một bối cảnh đặc biệt với nhiều thử thách cả về mặt chủ quan lẫn khách quan. 

"Thách thức lớn nhất đến từ việc sụt giảm nguồn lực đầu tư tài chính hỗ trợ đầu tư tác phẩm cho nghệ sĩ. Tuy nhiên, vượt lên trên những thử thách, các họa sĩ đã tham gia với tinh thần vô cùng tích cực, bền bỉ và đầy trách nhiệm. Sự tâm huyết, nỗ lực tìm tòi sáng tạo của mỗi tác giả được thể hiện rõ nét qua số lượng tác phẩm gửi về tham gia năm nay - tăng ấn tượng so với năm ngoái", nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên nói. 

TP.HCM trưng bày cùng lúc 403 tranh, tượng, gốm của 335 tác giả- Ảnh 8.

Tác phẩm Nhà dê (gốm) của họa sĩ Nguyễn Trí Minh Thư đoạt giải A

Ảnh: BTC

TP.HCM trưng bày cùng lúc 403 tranh, tượng, gốm của 335 tác giả- Ảnh 9.

Vọng ngàn (gốm) của họa sĩ Ngô Trọng Văn đoạt giải A

Ảnh: BTC

TP.HCM trưng bày cùng lúc 403 tranh, tượng, gốm của 335 tác giả- Ảnh 10.

Tác phẩm Đấng bề trên (tổng hợp) của Nguyễn Kiến Thức đoạt giải A

Ảnh: BTC

Phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật TP.HCM nhận xét thêm: "Triển lãm thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn; phát huy những giá trị nghệ thuật truyền thống, đồng thời khẳng định sức sống nội sinh mạnh mẽ của nền mỹ thuật hiện đại TP.HCM trong giai đoạn đổi mới phát triển. Về mặt chất lượng nghệ thuật chung, triển lãm năm nay thể hiện sự phong phú vượt trội về đề tài, chất liệu và có xu hướng phát triển đa sắc diện văn hóa rất rõ rệt”.

Dịp này, Hội Mỹ thuật TPHCM cũng trao tặng giải thưởng cho 37 tác phẩm của hội viên gồm 10 tác phẩm đoạt giải A, 12 tác phẩm đoạt giải B, 15 tác phẩm đoạt giải C, đồng thời tặng thêm 15 giải đồng hạng dành riêng cho tác giả chưa phải là hội viên, nhằm ghi nhận sự đóng góp của 11 họa sĩ và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội nhiệm kỳ qua.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.