TP.HCM 'xuống đèn', tắt biển quảng cáo sau 22 giờ để tiết kiệm điện

TP.HCM 'xuống đèn', tắt biển quảng cáo sau 22 giờ để tiết kiệm điện

22/05/2023 10:53 GMT+7

Hàng loạt trụ quảng cáo, hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường và các trung tâm thương mại trên địa bàn TP.HCM đã được chủ động tắt hoặc giảm sáng sau 22 giờ để tiết kiệm điện.

Theo đó, nhiều hệ thống đèn chiếu sáng giao thông sẽ mở trễ hơn 30 phút và tắt sớm hơn 30 phút. Ngoài ra, TP.HCM sẽ giảm 50% công suất chiếu sáng sau 22 giờ tại các tuyến đường ít người qua lại, tiết giảm 50% đèn quảng cáo và tắt toàn bộ đèn trang trí sau 22 giờ. Việc này được thực hiện từ ngày 16.5 đến hết ngày 30.6.

TP.HCM 'xuống đèn', tắt biển quảng cáo sau 22 giờ để tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Biển quảng cáo ở nút giao đường Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) được tắt điện sau 22 giờ

CHIÊU NGÔ

TP.HCM 'xuống đèn', tắt biển quảng cáo sau 22 giờ để tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Các biển quảng cáo trên đường Trường Sơn (quận Tân Bình) cũng được tắt sau 22 giờ để tiết kiệm điện

CHIÊU NGÔ

Không chỉ các biển quảng cáo ngoài trời được tắt sau 22 giờ, hàng loạt tuyến đường ở trung tâm TP.HCM trước nay vốn "không ngủ" thì giờ đây cũng đã thực hiện tiết kiệm điện.

Các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Võ Văn Tần, khu vực Hồ Con Rùa, đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Duẩn, Trường Sơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Oanh… đều được cắt giảm hệ thống chiếu sáng công cộng. Các trụ đèn trang trí cũng được tắt sau 22 giờ để tiết kiệm điện.

TP.HCM 'xuống đèn', tắt biển quảng cáo sau 22 giờ để tiết kiệm điện

TP.HCM 'xuống đèn', tắt biển quảng cáo sau 22 giờ để tiết kiệm điện - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, đến gần 23 giờ ngày 21.5.2023, hệ thống đèn trang trí trên đường Lê Lợi ở quận 1 vẫn sáng. Tuy nhiên, khi phóng viên quay lại đây sau 23 giờ, mọi thứ đã hoàn toàn khác, dù cho vẫn còn rất đông xe cộ lưu thông và người dân đến vui chơi, chụp ảnh

CHIÊU NGÔ

Một số biển quảng cáo ngoài trời được chủ động tắt trước 22 giờ, với các biển quảng cáo phải tắt thủ công thì ngắt chậm hơn từ 10-15 phút. Tuy nhiên, vẫn còn lác đác một vài biển quảng cáo vẫn sáng đèn dù đồng hồ đã điểm sang ngày mới.

TP.HCM 'xuống đèn', tắt biển quảng cáo sau 22 giờ để tiết kiệm điện - Ảnh 4.

Một biển quảng cáo ở nút giao đường Phan Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) vẫn sáng đèn sau sau 0h ngày 22.5.2023

CHIÊU NGÔ

TP.HCM 'xuống đèn', tắt biển quảng cáo sau 22 giờ để tiết kiệm điện - Ảnh 5.

Một biển quảng cáo trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) vẫn sáng đèn sau 0h ngày 22.5.2023

CHIÊU NGÔ

TP.HCM 'xuống đèn', tắt biển quảng cáo sau 22 giờ để tiết kiệm điện - Ảnh 6.

Trung tâm thương mại Vincom Plaza ở đường Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM) cũng sập cầu giao sau 22 giờ để tiết kiệm điện

CHIÊU NGÔ

TP.HCM 'xuống đèn', tắt biển quảng cáo sau 22 giờ để tiết kiệm điện - Ảnh 7.

Sau 22 giờ ngày 21.5, phía trước khách sạn Rex tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng không còn rực rỡ ánh đèn như mọi khi

CHIÊU NGÔ

Trước đó, vào tối 20.5, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã phối hợp cùng UBND quận 1 và quận 3 vận động người dân chung tay tiết kiệm điện và kiểm tra tình hình tiết kiệm điện sau chỉ đạo của UBND TP.HCM. Công ty Điện lực Tân Bình cũng chia làm bốn nhóm kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân, đơn vị kinh doanh. Trường hợp nào không cắt đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo sau 22 giờ sẽ tiếp tục kiểm tra và gửi cho chính quyền địa phương để cùng phối hợp xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.