Trả lại tài sản đánh rơi cho nhiều người khám bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng

03/02/2023 23:27 GMT+7

Nhiều bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng sơ ý bỏ quên, đánh rơi tư trang... đã được trả lại tài sản.

Ngày 3.2, Bệnh viện Đà Nẵng đã trả lại tài sản giá trị cho một số bệnh nhân sơ ý đánh rơi.

Trước đó, ngày 30.1, chị H.V (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đánh rơi ví tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bên trong ví có 20 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng và nhiều giấy tờ quan trọng.

Nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng và điều dưỡng Trần Thị Vân (45 tuổi, Khoa Khám bệnh) đã tìm trả lại tài sản cho bệnh nhân H.V.

Tiếp đó, sáng 31.1, anh N.V.T (ngụ TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đến khám bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng cũng đánh rơi ví, bên trong có tiền mặt và giấy tờ quan trọng.

Nhân viên bệnh viện và điều dưỡng Trần Thị Bích Quân (41 tuổi, Khoa Khám bệnh) đã nhặt được và trả lại tài sản đầy đủ cho anh T.

Trả lại tài sản đánh rơi cho nhiều người khám bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 1.

Điều dưỡng Trần Thị Bích Quân trao trả tài sản cho anh T.

VĂN TIẾN

Trước đó, ngày 5 và 6.1, nhân viên bảo vệ Bệnh viện Đà Nẵng gồm các anh Lê Văn Cường, Lê Văn Khá nhặt được điện thoại và gần 5 triệu đồng cũng đã trả lại cho các bệnh nhân: ông Võ Đình Dương (75 tuổi, ngụ xã Quế Lưu, H.Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam), chị Nguyễn Thị Hường (37 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Hôm nay 3.2, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay đã tìm được anh Nguyễn Hữu Hưng (24 tuổi, ngụ xã Vạn Thọ, H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) để trả lại tài sản ví tiền cùng 4 triệu đồng.

Trả lại tài sản đánh rơi cho nhiều người khám bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ông Trương Công Tuấn bàn giao tài sản cho anh Nguyễn Hữu Hưng

NGUYỄN TÚ

Trước đó, anh Hưng đánh rơi ví trên địa bàn P.Bình Hiên (Q.Hải Châu) và được ông Trương Công Tuấn (65 tuổi, ngụ P.Bình Hiên) nhặt được.

Ông Tuấn đã mang ví đến Công an P.Bình Hiên trình báo và nhờ tìm người đánh rơi để trả lại tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.