Trà Vinh: Khởi tố 19 bị can trong vụ nổ súng gây chết người

Nam Long
Nam Long
19/11/2022 15:58 GMT+7

Liên quan vụ nổ súng dẫn đến chết người xảy ra tại P.5, TP. Trà Vinh , Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố 19 bị can về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 19.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 19 bị can về hành vi can tội gây rối trật tự công cộng. Đây là những bị can tham gia vụ nổ súng khiến 1 người chết.

Các bị can bị bắt tạm giam cùng tang vật của vụ án

Nam Long

Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Hải Hà (33 tuổi), Huỳnh Văn Chung (19 tuổi), Kiên Ngọc Tuấn (32 tuổi), Mai Tấn Việt (33 tuổi), Quách Tuấn Hải (26 tuổi), Giang Tuấn Hà (17 tuổi), Mai Từ Chiến (23 tuổi), Thạch Hoàn Sa (27 tuổi), Kim Se Wane Tha (33 tuổi, cùng ngụ TP.Trà Vinh); Phạm Văn Tú (25 tuổi); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Trí Tân (19 tuổi), Dương Đình Duy (23 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Thuận, H.Châu Thành, Trà Vinh).

Riêng Quách Mạnh Tài (32 tuổi), Trần Sốc Lai (29 tuổi, cùng ngụ P.9, TP.Trà Vinh) đã bỏ trốn. Cơ quan công an đang truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với bị can Huỳnh Văn Chung

Nam Long

Các bị can Nguyễn Trường Giang (43 tuổi, còn gọi là Giang Linh), Lư Gia Hưng (23 tuổi), Nguyễn Trường Giang (29 tuổi, còn gọi là Giang Đui), Nguyễn Thành Nhân (23 tuổi, cùng ngụ TP.Trà Vinh), Nguyễn Quốc Hưng (23 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận, H.Châu Thành) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người, nay khởi tố bổ sung về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra áp giải bị can Nguyễn Trường Giang (Giang Linh)

Nam Long

Theo kết quả điều tra, trưa 10.10, bị hại Huỳnh Hải Tuấn (Bé) uống nước trong quán cùng với Huỳnh Hải Hà, Phạm Văn Tú, Huỳnh Văn Chung, Mai Tấn Việt, Quách Tấn Hải, Quách Mạnh Tài (Hủi), Kiên Ngọc Tuấn tại khóm 3, P.5, TP.Trà Vinh. Do có mâu thuẫn, nên Giang Linh hẹn Tuấn Bé gặp nhau trên đường D5, P.5, TP.Trà Vinh để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, nhóm của Giang Linh cùng Lư Gia Hưng (Hưng Mập), Mai Từ Chiến, Giang Tuấn Hà, Trần Sốc Lai, Dương Đình Duy, Kim Sa Wane Tha, Cao Trí Tân, Thạch Hoàn Sa, Giang Đui, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Quốc Hưng mang theo nhiều dao tự chế, súng tự chế đến.

Thấy nhóm của Giang Linh, nhóm của Tuấn Bé mỗi người cầm 1 dao tự chế, vỏ chai bia xông đến. Nhóm Giang Linh bước xuống xe, mỗi đối tượng cầm 1 dao tự chế xông lại nhóm của Tuấn Bé. Lúc này Giang Linh, Nhân, Giang Đui cùng Hưng Mập dùng súng tự chế bắn nhiều phát về phía nhóm Tuấn Bé, làm Tuấn Bé trúng đạn tử vong, Kiên Ngọc Tuấn trúng đạn bị thương. Sau khi gây án, Giang Linh cùng đồng bọn lên xe ô tô, xe máy tẩu thoát.

Vụ nổ súng làm chết người trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.