Trà Vinh: Khởi tố vụ án giám đốc mua thiếu hàng trăm tấn cá lóc rồi bỏ trốn

Bắc Bình
Bắc Bình
09/02/2022 16:07 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã phục hồi điều tra và khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có liên quan ông Kim Sang, Giám đốc Công ty TNHH nông sản Farmer Info VN.

Ngày 9.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan này đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo đơn tố giác của ông Nguyễn Thanh Thủy, chủ DNTN thức ăn gia súc Thủy Vân (P.9, TP.Trà Vinh). Nghi can của vụ án là Kim Sang (28 tuổi, ngụ ấp 6, xã Tân Hùng, H.Tiểu Cần, Trà Vinh), Giám đốc Công ty TNHH nông sản Farmer Info VN (địa chỉ trùng nơi cư trú).

Kết quả xác minh, điều tra theo đơn tố giác tội phạm của ông Thủy và 21 nông dân nuôi cá lóc ở các huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Trà Cú, Châu Thành, TP.Trà Vinh (Trà Vinh) thì ông Kim Sang có dấu hiệu lợi dụng lòng tin của một số người để mua cá lóc thương phẩm rồi chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, đầu năm 2021, Kim Sang biết ông Nguyễn Thanh Thủy đang có hợp đồng liên kết theo mô hình “Chuỗi giá trị thương phẩm” với nhiều hộ nông dân ở các huyện: Cầu Ngang, Tiểu Cần, Trà Cú, Châu Thành, TP.Trà Vinh (Trà Vinh) nên tìm đến gặp ông Thủy hợp tác làm ăn. Để tạo niềm tin cho ông Thủy chấp nhận bán thiếu tiền cá lóc thương phẩm, Kim Sang đã đăng ký thành lập Công ty TNHH nông sản Farmer Info VN. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty của Sang không có bất cứ hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ nào trên thị trường.

Với “mác” giám đốc, Kim Sang và đồng bọn đã mua thiếu hàng trăm tấn cá lóc của những người tố giác kể trên với tổng số tiền trên 14 tỉ đồng. Tháng 5.2021, Kim Sang rời khỏi nơi cư trú.

Ngay sau khi mất liên lạc với Kim Sang, ông Thủy cùng 21 nông dân khác làm đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.