Trà Vinh: Trộm xe máy bị bắt, thiếu niên 16 tuổi khai thêm 2 vụ trộm, lừa đảo

Nam Long
Nam Long
01/11/2022 14:59 GMT+7

Bị công an mời làm việc vì nghi vấn trộm cắp tài sản, thiếu niên khai nhận thêm 2 vụ trộm cắp tài sản và một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Ngày 1.11, Công an xã Hòa Thuận (H.Châu Thành, Trà Vinh) cho biết đã mời làm việc, lập biên bản vi phạm đối với H.T.G (16 tuổi, ngụ ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, H.Châu Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để có tiền xài, nam thiếu niên 16 tuổi trộm xe máy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân

H.T.G cùng tang vật tại cơ quan công an

Nam Long

Theo thông tin ban đầu, ngày 25.10, tiếp nhận tin báo mất trộm xe máy của người dân ở ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, lực lượng công an xã nhanh chóng đến hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ xác minh được nghi phạm, tối 31.10, cơ quan công an mời G. về làm việc. Tại cơ quan công an, G. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Qua làm việc, G. còn khai nhận để có tiền tiêu xài cá nhân, trước đó G. đã thực hiện 1 vụ trộm xe máy, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sảncủa người dân trên địa bàn xã Hòa Thuận và 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn P.1, TP.Trà Vinh.

Từ lời khai của G., Công an xã Hòa Thuận đã làm việc với anh V. (38 tuổi, ngụ P.5, TP.Trà Vinh), nơi G. bán xe máy sau khi trộm trên và thu hồi được xe máy BS 84C1 - 013.39.

Hiện, vụ trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đang được Công an xã Hòa Thuận tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.