Trắc trở chuyện không quân Mỹ muốn giao UAV vũ trang MQ-9 Reaper cho Ukraine

19/12/2022 10:07 GMT+7

Tờ Politico mới đây cho biết Không quân Mỹ đã đề nghị cung cấp các UAV MQ-9 Reaper (còn gọi là Predator B) cho quân đội Ukraine từ thời gian đầu chiến sự.

Với khả năng tác chiến vượt trội, dòng UAV này mang danh xưng ‘Predator’ - tạm dịch ‘quái thú vô hình’ cũng là tên một loạt phim khoa học viễn tưởng của Mỹ.

Đề xuất này nếu được thông qua vừa giúp Ukraine có được vũ khí mà họ rất mong muốn có được, vừa giúp Không quân Mỹ loại bỏ các UAV cũ mà họ đã vận động thay thế trong nhiều năm qua nhưng không được.

Tuy nhiên, những lo ngại về việc chuyển giao công nghệ nhạy cảm có thể khiến Nga phản ứng, và nguy cơ UAV bị bắn rơi khiến công nghệ rơi vào tay Moscow, đã làm cho đề xuất của Không quân Mỹ bị trì hoãn trong nhiều tháng qua.

Ông Olexandr (41 tuổi), thành viên của đội rà phá bom mìn thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, đứng cạnh tàn tích của một chiếc xe bọc thép chở quân (APC) của Nga ở Donetsk, ngày 12.12.2022

reuters

Việc tranh luận này còn kéo dài hơn nhiều so với khi Mỹ cân nhắc cung cấp các loại pháo và rốc két tầm xa cho Ukraine.

MQ-9 Reaper của Không quân và UAV MQ-1C Gray Eagle của Lục quân là hai trong số những vũ khí mà Ukraine mong muốn có nhất từ đầu chiến sự vì chúng sở hữu năng lực giám sát và tấn công trên quy mô rộng lớn. Với những UAV này, Ukraine có thể tấn công Crimeakhu vực tiền tuyến được phòng thủ kiên cố của Nga tại vùng Donbass.

Phía Ukraine được cho là đã cam kết chỉ sử dụng UAV để tấn công mục tiêu Nga tại Ukraine và sẽ chia sẻ với Mỹ thông tin về mục tiêu trước khi tấn công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.