Trận chiến ác liệt mới giữa Israel và Hamas

Văn Khoa
Văn Khoa
07/12/2023 06:00 GMT+7

Nhiều quan chức Mỹ đã đưa ra dự đoán thời điểm Israel có thể kết thúc các hoạt động quân sự quy mô lớn ở miền nam Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 6.12 cho hay "các trận chiến ác liệt" giữa họ với các thành viên Hamas ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn khi không quân Israel tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào hơn 250 mục tiêu trong 24 giờ, theo tờ The Times of Israel. Trong khi đó, Lữ đoàn al Qassam thuộc Hamas cho hay các thành viên của họ đã giao tranh, giết chết 8 binh sĩ và phá hủy 24 xe quân sự của Israel trong ngày 5.12, theo Reuters.

Trận chiến ác liệt mới giữa Israel và Hamas - Ảnh 1.

Người Palestine ngày 6.12 kiểm tra địa điểm xảy ra các cuộc tấn công của Israel tại TP.Khan Younis ở miền nam Gaza

Reuters

"Ngày căng thẳng nhất"

IDF đưa ra thông báo trên một ngày sau khi các binh sĩ Israel tiến tới trung tâm của TP.Khan Younis thuộc miền nam Gaza và bao vây thành phố này, theo Reuters. Thiếu tướng Yaron Finkelman, Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của IDF, cho hay ngày 5.12 với nhiều cuộc giao tranh là "ngày căng thẳng nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ" ở Gaza vào cuối tháng 10.

Điểm xung đột: Gaza có ngày đụng độ ác liệt nhất; Marinka lọt vào tay Nga

Trọng tâm của cuộc xung đột Hamas - Israel đang chuyển sang miền nam Gaza sau khi giao tranh và bắn phá khốc liệt khiến phần lớn phía bắc của khu vực này trở thành đống đổ nát và buộc gần 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. "Chúng tôi đã giành được nhiều thành trì của Hamas ở phía bắc của Dải Gaza và hiện chúng tôi đang hoạt động chống lại các thành trì của họ ở phía nam", Tổng tư lệnh IDF Herzi Halevi nhấn mạnh.

Nhiều quan chức Mỹ dự đoán Israel có thể kết thúc các hoạt động quân sự quy mô lớn ở phía nam Gaza vào tháng 1.2024, rồi tiến hành thêm các cuộc tấn công nhắm mục tiêu cụ thể hơn vào các thành viên và thủ lĩnh Hamas, theo CNN. Họ cho hay Nhà Trắng lo ngại về việc cuộc tấn công của IDF sẽ diễn ra như thế nào trong những tuần tới và đã cảnh báo Israel nên hạn chế gây thiệt hại và thương vong cho dân thường.

Một binh sĩ Li Băng chết do Israel

Trong lúc xung đột Hamas - Israel tiếp diễn, quân đội Li Băng thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 3 người bị thương do cuộc tấn công của Israel nhắm vào một đồn quân sự gần biên giới phía nam của Li Băng trong ngày 5.12. Đây là binh sĩ Li Băng đầu tiên thiệt mạng kể từ khi cuộc giao tranh biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng gia tăng sau khi xung đột Hamas - Israel bùng nổ, theo AFP.

Mỹ bắt đầu trừng phạt Israel

Quân đội Israel thừa nhận vụ tấn công khiến binh sĩ Li Băng thiệt mạng, nói rằng họ nhắm mục tiêu vào một vị trí của Hezbollah. Quân đội Israel khẳng định "Lực lượng vũ trang Li Băng không phải là mục tiêu của cuộc tấn công", đồng thời tuyên bố họ lấy làm tiếc về vụ việc.

Ngoài ra, Hãng tin quốc gia Li Băng (NNA) cuối ngày 5.12 đưa tin Israel đã pháo kích và không kích vào miền nam Li Băng, khiến một nông dân thiệt mạng, trong khi Hezbollah tuyên bố tấn công các vị trí của Israel. Tính từ tháng 10 đến nay đã có hơn 110 người thiệt mạng ở phía nam Li Băng, chủ yếu là các thành viên Hezbollah, theo AFP. Phía Israel cho hay 6 binh sĩ của họ và 3 dân thường Israel đã thiệt mạng. 

Mỹ hành động sau khi cảnh báo Israel

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5.12 thông báo Mỹ sẽ từ chối cấp thị thực cho những người định cư Do Thái cực đoan đứng sau làn sóng bạo lực nhắm vào người Palestine ở Bờ Tây, sau khi Washington kêu gọi Israel làm nhiều hơn để ngăn chặn làn sóng bạo lực này, theo AFP.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh Mỹ sẽ từ chối cho nhập cảnh đối với bất kỳ ai liên quan đến việc "phá hoại hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở Bờ Tây" hoặc những người thực hiện các hành động "hạn chế quá mức khả năng tiếp cận của dân thường với các dịch vụ thiết yếu và nhu yếu phẩm cơ bản".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.