Sau thời gian dài hoạt động chủ yếu trên sân khấu, nghệ sĩ Thanh Thủy gây chú ý khi vào vai bà Thu - mẹ của Chí (Trần Ngọc Vàng thủ vai) trong dự án điện ảnh mang màu sắc kinh dị Heo năm móng. Với Thanh Thủy, đây không phải là bước rẽ bất ngờ, mà là sự trở lại khi mọi yếu tố đã “chín muồi”, từ kịch bản, vai diễn đến điều kiện làm việc.
Nữ nghệ sĩ cho biết dòng phim kinh dị vốn không xa lạ, nhưng điều khiến Thanh Thủy bị thuyết phục chính là câu chuyện giàu thông điệp về gia đình, xã hội, đặc biệt là tình mẫu tử. Theo Thanh Thủy, bộ phim không chỉ dừng lại ở yếu tố gây sợ hãi mà đi sâu vào tâm lý nhân vật, vào những góc khuất của con người.
“Cái tôi thích là câu chuyện rất rõ ràng về người mẹ, về trách nhiệm và tình thương. Đó là điều khiến tôi quyết định tham gia”, nữ nghệ sĩ 6X chia sẻ.
Việc trở lại điện ảnh sau thời gian dài cũng đi kèm nhiều áp lực. Thanh Thủy thừa nhận phải cân nhắc trước khi nhận lời, bởi lịch trình giữa sân khấu và phim trường có nhiều xung đột, đặc biệt khi phần lớn thời gian quay diễn ra vào ban đêm.

Nghệ sĩ Thanh Thủy dành nhiều tâm huyết cho vai diễn mang đậm yếu tố tình mẫu tử
Ảnh: NVCC
Áp lực lớn nhất với nữ nghệ sĩ không chỉ là cường độ làm việc mà còn là việc duy trì thể trạng ổn định. “Tôi luôn tự nhắc mình phải giữ sức khỏe thật tốt để không làm ảnh hưởng đến đoàn phim. Tôi có thể mệt rồi hồi phục, nhưng nếu đoàn phim bị gián đoạn thì thiệt hại rất lớn”, Thanh Thủy bộc bạch.
Quá trình quay đêm liên tục khiến nhịp sinh hoạt bị đảo lộn, trong khi bản thân lại khó ngủ. Vì vậy, Thanh Thủy phải tự điều chỉnh bằng cách giữ kỷ luật sinh hoạt, tranh thủ nghỉ ngơi bất cứ khi nào có thể.
Bên cạnh công việc, gia đình vẫn là điểm tựa quan trọng. Theo nữ nghệ sĩ, người thân đã quen với nhịp sống đặc thù của cô sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Sự quan tâm đôi khi không thể hiện bằng lời nói, mà đến từ ánh mắt, sự thấu hiểu lặng lẽ.
Nói về việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, Thanh Thủy cho biết bản thân không đặt ra một công thức cố định, mà linh hoạt thích nghi. “Không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng mình phải giữ được sự cân bằng cho chính mình”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.
Trong hành trình làm nghề kéo dài nhiều thập kỷ, Thanh Thủy không cho rằng mình có điều gì phải nuối tiếc. Với cô, mỗi giai đoạn đều có giá trị riêng, góp phần tạo nên một hành trình trọn vẹn với nghệ thuật.
Ở tuổi 63, khi nhiều người chọn nghỉ ngơi, Thanh Thủy vẫn miệt mài với sân khấu và sẵn sàng thử sức ở những lĩnh vực mới. Với nữ nghệ sĩ, mỗi vai diễn, dù lớn hay nhỏ, đều đáng trân trọng nếu được thực hiện bằng sự nghiêm túc và tình yêu nghề.
Không đặt nặng việc phải chinh phục những dạng vai chưa từng đóng, nữ nghệ sĩ chọn cách đi chậm mà chắc, hiểu rõ giới hạn của bản thân và làm tốt nhất trong khả năng của mình.

Ở tuổi 63, Thanh Thủy vẫn miệt mài với nghề và không ngừng cống hiến
Ảnh: NVCC
Mong mỏi lớn nhất của Thanh Thủy là còn sức để làm nghề
Ở chặng đường hiện tại, điều khiến Thanh Thủy suy nghĩ nhiều không phải là danh tiếng hay những vai diễn lớn nhỏ, mà là sức khỏe. Sau nhiều năm làm nghề với cường độ cao, nữ nghệ sĩ hiểu rõ giới hạn của bản thân và càng ý thức hơn về việc giữ gìn thể lực.
Theo Thanh Thủy, công việc nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu và phim ảnh, đòi hỏi sự bền bỉ cả về thể chất lẫn tinh thần. Những lịch quay kéo dài xuyên đêm hay những suất diễn liên tục không còn là điều dễ dàng như trước.
“Tôi chỉ mong mình có đủ sức khỏe để còn làm nghề, mang đến tiếng cười và những tác phẩm ý nghĩa cho khán giả”, nghệ sĩ Ngày xửa ngày xưa bày tỏ. Với Thanh Thủy, đó không chỉ là mong muốn cá nhân mà còn là trách nhiệm với công chúng đã yêu thương mình suốt nhiều năm qua.
Ở tuổi 63, Thanh Thủy không đặt ra những mục tiêu quá lớn hay áp lực phải chinh phục thêm điều gì mới mẻ. Điều khiến chị trăn trở nhất vẫn là làm sao để có thể tiếp tục đứng trên sân khấu, trước ống kính, và giữ được ngọn lửa nghề một cách trọn vẹn nhất.
Bình luận (0)